Chúng chuyên cướp của du khách

ANTĐ - Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa bắt được một nhóm tội phạm chuyên cướp giật túi xách của khách du lịch gần xa đến nơi này tham quan thắng cảnh.

Thủ phạm gây ra các vụ cướp giật túi xách của khách dịch tại TP Lạng Sơn là 4 đối tượng đã bỏ học, trong đó có 2 đối tượng nghiện ma túy và 2 đối tượng trong diện quản lý giáo dục tại địa phương. Đó là Nguyễn Quốc Toản, SN 1992; Nguyễn Hữu Thiện, SN 1994; Đường Thanh Huỳnh, SN 1994 và Nguyễn Tuấn Anh SN 1991, đều trú tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Trong nhóm này, Nguyễn Tuấn Anh đóng vai trò cầm đầu. Cách đây 1 tháng, đối tượng này đã thực hiện 1 vụ cướp giật túi sách và lấy được 15 triệu đồng.

 Ngày 23-10, Công an TP Lạng Sơn đã bắt giữ nhóm cướp nêu trên. Qua đấu tranh, cơ quan công an được biết để có tiền ăn chơi, hút hít ma túy, 4 đối tượng đã bàn nhau cùng đi cướp giật. Chúng chủ động theo dõi các du khách là nữ, tay cầm túi xách đi chơi ở các khu vực hoạt động thương mại, chọn cơ hội ở nơi vắng vẻ hoặc đông người chen chúc để thực hiện hành vi trộm cắp, hoặc cướp giật túi xách. Khi chúng đang chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật tại chợ đêm phường Hoàng Văn Thụ, đã bị lực lượng Công an Tp Lạng Sơn mật phục, phát hiện bắt giữ.