Chuẩn bị 2 dao đi cướp "xe ôm"

ANTD.VN - Trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ kể từ khi nhận tin báo, Đội CSHS CAH Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của người lái “xe ôm”, tại xã Quảng Thành (Hải Hà), tối 14-8. 

Khoảng 21h30 ngày 14-8, CAH Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, nhận được trình báo của anh Đinh Văn Vường (47 tuổi), làm nghề “xe ôm”, trú tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà, về việc bị một đối tượng thuê chở đến khu vực vắng người rồi dùng dao đâm, chém, cướp tài sản. Khẩn trương tổ chức điều tra, cơ quan công an nhanh chóng khoanh được nghi can gây án là Cù Anh Sơn (SN 1994), trú tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Đối tượng này từng có thời gian cư trú ở địa bàn huyện Hải Hà.

Được sự phối hợp của các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, đến 14h ngày 15-8, tổ công tác CAH Hải Hà đã phát hiện, bắt giữ Cù Anh Sơn khi đối tượng đang ngồi trên xe khách từ TP Móng Cái về Hải Phòng. Tại CQĐT, Cù Anh Sơn khai nhận đã chuẩn bị 2 con dao làm hung khí để đi cướp. Tối 14-8, Sơn chọn trước địa điểm vắng người, thuê anh Vường chở đến khu vực thôn Hải Sơn, xã Quảng Thành, tấn công rồi cướp chiếc xe máy, mang lên Móng Cái tiêu thụ và đang trên đường về Hải Phòng thì bị bắt.