Chưa từng có tiền lệ: Sơ tán dân tránh bão Conson đổ bộ với hơn 4.200 ca F0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo, từ ngày 13/9, bão số 5 (Conson) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị. Trong khi đó, thống kê của 6 tỉnh, thành được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đang có hơn 4.200 ca F0. Việc sơ tán dân chạy bão số 5 được cho là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhận định: Giai đoạn hiện nay việc phòng số 5 chống bão hết sức khó khăn, bởi vì các địa phương đang tập trung phòng chống dịch Covid, nhưng không phải vì như thế mà chúng ta sao nhãng.

Các Bộ, ngành, các địa phương và đặc biệt là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đang nỗ lực bám sát và theo dõi cũng như điều chỉnh các kịch bản để phòng chống bão đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch Covid-19.

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai

Lo lắng nhất hiện nay là nếu bão đổ bộ vào đất liền thì vấn đề đảm bảo an toàn cho nhân dân ở khu vực đang có diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 sẽ triển khai thế nào.Ứng phó với tình hình này, cơ quan phòng chống thiên tai cùng với các địa phương đã xây dựng và tổng hợp số lượng từng thôn, bản, xã, từng tỉnh, từng huyện.

Ước tính có 6 tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng của cơn bão số 5, với 29 huyện, thị xã thì có hơn 4.200 ca F0, và phương án sơ tán dân khi cần thiết và đảm bảo an toàn như thế nào để không bị lây lan dịch thì các địa phương đã được xây dựng các kịch bản.

Thống kê của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho thấy, các địa phương đã rà soát, thống kê về số lượng người dân cần sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, đề phòng ảnh hưởng của bão số 5 (Conson).

Theo đó, sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất (Bắc Giang 14.741; Lạng Sơn 33.076; Phú Thọ 12.225; Yên Bái 727; Lào Cai 2.000; Hòa Bình 11.094; Sơn La 9.348; Lai Châu 415; Thái Nguyên 20.992; Bắc kạn 842; Hà Giang 792; Điện Biên 2.314; Cao Bằng 45.829).

Sơ tán 143.392 dân khu vực ven sông và ngoài đê: Tuyên Quang 27.003; Bắc Giang 24.356; Lạng Sơn 37; Phú Thọ 60.751; Yên Bái 3.119; Hòa Bình 4.805; Thái Nguyên 8.550; Bắc kạn 479; Hà Giang 130; Điện Biên 5.162).

Vùng ven biển và đồng bằng, sơ tán 231.096 dân khu vực ven biển (Quảng Ninh 6.018; Hải Phòng 5.252; Thái Bình: 3.108; Nam Định: 12.398; Ninh Bình 1.392; Thanh Hóa 174.905; Nghệ An 18.200; Hà Tĩnh 9.823);

Sơ tán 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê (Hải Phòng 5.604; Thái Bình: 22.459; Thanh Hóa 105.568; Nghệ An 64.786; Hà Tĩnh 658).

Như tại Nghệ An số lượng các ca F0 ở khu vực ven biển tương đối lớn, địa phương đã sàng lọc và sẵn sàng cho phương án là lực lượng y tế xã đến xét nghiệm như và tách riêng các đối tượng, xây dựng phương án sơ tán F0..., hầu hết các địa phương đang triển khai rất quyết liệt. Ngoài ra hiện nay cũng đúng vào thời điểm ở khu vực miền Trung lúa Mùa chính vụ và lúa Hè thu đang vào thời điểm thu hoạch.

Giải pháp cụ thể mà các địa phương - nơi có nhiều trường hợp F0 cần phải sơ tán khi bão số 5 đổ bộ cần triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Quang Hoài: Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này trong công tác phòng chống thiên tai. Chúng tôi đã xây dựng cuốn sổ tay về phòng chống Covid-19 trong điều kiện thiên tai xảy ra.

Đồng thời liên hệ với Bộ Y tế đề nghị có hướng dẫn, hiện nay Bộ Y tế đã có 2 văn bản rất kịp thời hướng dẫn cho Sở Y tế ở các tỉnh, thành phố trong khu vực vùng thiên tai lên phương án kịch bản chi tiết, cụ thể.

Theo đó, sàng lọc các trường hợp F0 như thế nào? Di chuyển đến đâu, các điều kiện trang thiết bị phục vụ cho việc điều trị F0 như thế nào và làm sao không để lây nhiễm ra cộng đồng.Những yếu tố này đã được đề cập với các địa phương, cũng như xây dựng cả phương án cung cấp lương thực, thực phẩm cho các khu vực phải sơ tán.

Các địa phương đã lên kịch bản về lương thực, thực phẩm lấy từ đâu, cũng như việc vận chuyển để đảm bảo được cả về số lượng và chất lượng mà không bị ảnh hưởng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương ven biển, thống kê đến 6h sáng ngày 10/9, có 4.280 ca F0 tại 6 tỉnh, thành phố/29 huyện, thị xã. Trong đó tại Nghệ An với 1.105 ca F0, Quảng Bình 928 ca, Đà Nẵng 1.524 ca, Quảng Ngãi 185, Thừa Thiên Huế 322 ca và Thanh Hóa 215 ca F0

-Sau bão đổ bộ là hoàn lưu của bão số 5 được dự báo gây mưa lớn khắp các tỉnh miền Trung, khuyến nghị của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai như thế nào, thưa ông?

-Ông Trần Quang Hoài: Chúng tôi xác định hiện nay đang là trọng tâm của mùa mưa bão, đòi hỏi chúng ta chủ động từ các cấp chính quyền trước kia thì chỉ là các cơ quan chuyên môn, cơ bản là các cơ quan về phòng chống thiên tai phối kết hợp cùng lực lượng vũ trang và cộng đồng để chủ động. Nhưng bối cảnh hiện nay, một lực lượng quan trọng không thể thiếu là lực lượng y tế ở các địa phương cùng việc phối kết hợp của chính quyền và của người dân. Để làm sao đảm bảo mục tiêu kép là vừa an toàn trong thiên tai vừa an toàn trong dịch Covid-19.