Chưa tăng giá đồng loạt 350 dịch vụ y tế


(ANTĐ) - Trước lo ngại của dư luận và người dân về việc Bộ Y tế đề xuất tăng giá 350 dịch vụ y tế ngay từ cuối năm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa khẳng định đó mới chỉ là mức tăng đề xuất chứ chưa áp dụng ngay vì còn một số dịch vụ chưa thống nhất mức giá cuối cùng.

Bà Tiến cho biết thêm, trong 350 dịch vụ cần tăng giá ngay, có thể sẽ thực hiện tăng theo lộ trình đổi mới thành giá 3 đợt. Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế ngày 20-9, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ được thành lập để tính lại giá viện phí mà các BV đã đề xuất. Mức viện phí mới phải được xác định trên cơ sở người dân chấp nhận được, dứt khoát không để mức quá cao.