Hà Nội:
Chưa phải cắt, tiết giảm điện
(ANTĐ) - Một số khu vực trên địa bàn Thủ đô đã bị cắt điện trong thời gian gần đây nhằm phục vụ bảo dưỡng đường dây, trạm biến áp chứ không phải do tiết giảm điện. Thời tiết mát mẻ trong những ngày đầu tháng 3-2011 đã giúp giảm tải cho ngành điện.
Mặc dù hiện tại, thời tiết vẫn đang ủng hộ ngành điện, nhu cầu tiêu thụ của các cơ quan, xí nghiệp, công sở và hộ gia đình chưa cao bởi nền nhiệt độ tại Hà Nội nói riêng và toàn miền Bắc nói chung vẫn đứng ở mức thấp, nhưng việc cắt điện liên tục kéo dài tại một số khu vực cũng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Chị Thu Phương (Xuân Phương - Từ Liêm) cho hay: “Khu vực gia đình tôi ở bị cắt điện 5 ngày liên tục, từ 9h đến 17h. Phía điện lực có thông báo trước nhưng cắt điện trong nhiều ngày vẫn khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng”. Tương tự, người dân xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm) cũng bức bối vì bị cắt điện liên tiếp trong 3 ngày. “Tối đi làm về nhà quá mệt mỏi mà lại bị cắt điện, không có cả nước tắm. Gia đình tôi phải “di tản” đi tắm nhờ và ăn uống ở ngoài, đến khuya về mới có điện”- anh Khương (Xuân Đỉnh) cho hay.
Bảo dưỡng đường dây điện nhằm giảm tổn thất điện năng |
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), việc cắt điện hiện tại ở một số khu vực là để phục vụ thi công đường dây mới, nhằm chuẩn bị hạ tầng tốt hơn cho mạng lưới truyền tải điện trong mùa hè sắp tới. Việc sửa chữa, lắp đặt mới đường dây này cũng phù hợp với yêu cầu của Bộ Công Thương là tránh sửa chữa, bảo dưỡng trạm biến áp, đường dây vào những ngày cao điểm (nắng nóng), góp phần hạn chế sự cố về điện trong những ngày hè. Bên cạnh đó, EVN Hà Nội cũng có thông báo đầy đủ đến khách hàng tiêu thụ điện để người dân có phương án chuẩn bị bơm nước, tích điện… phục vụ sinh hoạt.
Trong 6 tháng mùa khô năm 2011, dự kiến tăng trưởng phụ tải điện thêm khoảng 18,3% so với cùng kỳ năm 2010. Nhưng hơn 2 tháng mùa khô đã qua, sản lượng điện trên toàn hệ thống chỉ tăng trưởng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến áp lực cung ứng điện trên cả nước giảm tải rất nhiều. Theo lịch thông báo cắt điện của EVN Hà Nội từ ngày 1 đến 20-3-2011, chỉ có một số khu vực tại quận Ba Đình bị cắt điện để duy tu, bảo dưỡng đường dây kết hợp với tiết giảm điện nhưng thời gian cắt điện không dài. Một số tỉnh tại miền Bắc từ đầu tháng 3 đến nay cũng đã bị cắt điện trong thời gian ngắn để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai 15-3, miền Bắc lại tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh mới. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên, hiện tại, mực nước tại nhiều hồ thuỷ điện vẫn xuống rất thấp. Lượng thiếu hụt ước tính khoảng 40 triệu m3 so với trung bình nhiều năm, cung ứng điện sẽ tiếp tục gặp khó khăn.
Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về việc tiết kiệm điện, yêu cầu các cơ quan, công sở, hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện một cách triệt để. Cụ thể, hệ thống đèn chiếu sáng, vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện; các hộ gia đình nên hạn chế dùng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện, khuyến khích dùng đèn chiếu sáng compact hoặc đèn huỳnh quang T8, T5; nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối… Các công ty Điện lực tỉnh, thành phố phải thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện 10%/năm và có báo cáo để xử lý kịp thời các đối tượng khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.
Vân Hằng