- Các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn 2018
- Điểm chuẩn 2018 vào 5 trường Công an giảm mạnh
- Điểm sàn chót vót 21,5, nhiều thí sinh dừng bước chuyển nguyện vọng khỏi trường tốp đầu
Ngay sau khi công bố kết quả trúng tuyển đại học năm 2018, nhiều thắc mắc tập trung vào thủ khoa của khối các trường công an khi cả Học viện ANND và CSND đều có những thí sinh của tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La nằm trong tốp thí sinh có điểm cao nhất.
Trước thông tin này, TS Nguyễn Thị Lan Hồng - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Học viện ANND cho biết hiện nay, Học viện mới tập trung làm xét tuyển theo lịch và theo quy định của Bộ GD&ĐT, chưa có đề xuất gì về rà soát thí sinh trúng tuyển vào Học viện năm nay. Mọi hoạt động tuyển sinh của trường đều theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Các học viện vẫn đang thực hiện tuyển sinh 2018 bình thường theo hướng dẫn của Bộ Công an
Theo thống kê, 3/6 thủ khoa đạt tổng điểm xét tuyển cao nhất nhóm ngành nghiệp vụ an ninh của Học viện ANND năm 2018 gồm nam khối C03, nữ khối C03, nữ khối D01 đều là thí sinh của Hòa Bình, 2/6 thủ khoa là thí sinh của Lạng Sơn gồm nam khối A01, nữ D01, chiếm tỷ lệ 33,3%. Chỉ có một trường hợp nữ khối A01 là của Thái Nguyên.
Tỉ lệ này vượt xa các tỉnh có truyền thống về học tập và có đông thí sinh như Hà Nội, Nghệ An, Nam Định...
Liên quan đến việc này, ông Trần Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cũng cho biết, Bộ GD&ĐT đã xác minh thông tin này và Học viện trả lời chưa có đề xuất gì về việc yêu cầu rà soát.
Học viện CSND đã xác định được 4 thủ khoa ở 4 tổ hợp. Đó là các em Trần Dũng Lộc, ở Hà Tĩnh, thủ khoa A01, tổng điểm 28,55 (ưu tiên 0,25); Phạm Quang Trường, ở TP Điện Biên Phủ (Điện Biên), thủ khoa khối B00, tổng điểm 28,2 (điểm ưu tiên 0,75); em Trần Ngọc Diệp, ở TP Sơn La (Sơn La), thủ khoa khối C03 được 29,35 điểm (điểm ưu tiên 0,75) và em Lê Trung Hiếu, ở Tuyên Quang, thủ khoa khối D01, được 28,6 điểm (ưu tiên 0,75 điểm).
Trước nghi vấn kết quả của thí sinh các tỉnh đang nằm trong diện điều tra về sai phạm sửa điểm, đại diện học viện cho biết, theo quy định thì vẫn phải công nhận kết quả cho các em, điều đó là đương nhiên. Còn sau này khi có kết quả điều tra, nếu xác định được chính xác em nào gian dối thì lúc đó nhà trường sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy chế.