Chủ tịch xã đảm nhiệm ‘chức’ Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thôn Yên Xá, xã Tân Triều là 1 trong 4 địa bàn dân cư của huyện Thanh Trì, Hà Nội triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư”.

Xác định và cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống “giặc lửa”, ông Đặng Ngọc Quyền - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tân Triều đã vận động bà con thôn Yên Xá (là nơi cư trú của Chủ tịch xã) nhanh chóng thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy – chữa cháy. Không chỉ nhận được sự đồng tình cao của bà con, chủ tịch Đặng Ngọc Quyền còn được tín nhiệm bầu giữ “chức” Tổ trưởng Tổ liên gia.

Tổ liên gia an toàn PCCC thôn Yên Xá chính thức ra mắt

Tổ liên gia an toàn PCCC thôn Yên Xá chính thức ra mắt

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, ông Nguyễn Huy Toàn cho biết, công tác phòng – chống giặc lửa được lãnh đạo huyện xác định rõ phương châm: làm từ gốc và phải chắc từ cơ sở. Chính yếu tố “chắc” ấy mà gần 20 xã, thị trấn ở Thanh Trì không đồng loạt triển khai ngay mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư”, mặc dù về lý thuyết, đây là mô hình hợp lý và hiệu quả phát huy được phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy.

Luyện kỹ năng ngay sau hội nghị

Luyện kỹ năng ngay sau hội nghị

Sau 1 khu tập thể ở xã Tứ Hiệp, đến khu dân cư ở xã Thanh Liệt, rồi thôn Yên Xá của Tân Triều, và thứ tư là một địa bàn dân cư ở thị trấn Văn Điển. “Mỗi nơi một đặc thù, một tiềm ẩn, và chúng tôi muốn thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư” ở những địa bàn dân cư phức tạp nhất, tiềm ẩn nhất ấy; để khi thành công sẽ nhân rộng cách làm, kinh nghiêm hay toàn huyện, chứ không đại tra, và càng tuyệt đối không hình thức”, ông Nguyễn Huy Toàn chia sẻ.

Trở lại với mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư” ở thôn Yên Xá. Nghe đến địa danh Tân Triều, chắc nhiều người không lạ về nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn, bởi quá trình đô thị hóa nhanh; bởi làng nghề; bởi nhiều nhà trọ; bởi đông nhà xưởng; bởi những con ngõ mà xe chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận tận nơi…

Đại diện các hộ gia đình trong Tổ liên gia

Đại diện các hộ gia đình trong Tổ liên gia

Chủ tịch Đặng Ngọc Quyền tâm sự, Tân Triều chúng tôi được tập huấn, diễn tập nhiều về công tác PCCC so với các xã, thị trấn trên địa bàn. Công tác kiểm tra, xử lý cũng đứng trong “top” cao của huyện…Nhưng lâu nay, rõ ràng thiếu điều gì đó thật chuẩn mực, bài bản. Nôm na, là đang thiếu một lộ trình chuẩn quy để người dân, các tổ chức, cá nhân cứ thế mà bước, mà thực hiện.

Thế nên khi biết chủ trương của cơ quan cấp trên về mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư”, điều đầu tiên mà vị chủ tịch xã Tân Triều nung nấu, là phải “rủ” được bà con Yên Xá tham gia, và cá nhân chủ tịch sẽ gương mẫu thực hiện, bởi yêu cầu đầu tiên của mô hình, là phát huy tính xã hội hóa, tính tự lực của mỗi gia đình, các cơ quan, đoàn thể, trong trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy.

Khi đã có phương tiện cơ bản như bình bọt, chăn chiên, Yên Xá sẽ dần trang bị thêm các thiết bị báo cháy, báo sự cố giữa các hộ liên gia; và được cán bộ PCCC chuyên nghiệp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng với chính thiết bị mà người dân bỏ kinh phí ra mua sắm.

Phương tiện sẵn sàng, kỹ năng được bồi bổ, tự khắc, ý thức trách nhiệm – phòng ngừa của mỗi người dân sẽ ngày càng được nâng lên. Và một hiệu ứng tích cực không xa khác, là sức mạnh liên gia sẽ không dừng ở phòng chống giặc lửa, mà bao hàm công tác đảm bảo an ninh trật tự, thắt chặt tình làng nghĩa xóm…

…Rất nhiều trạng thái cảm xúc của bà con Yên Xá bộc lộ, bày tỏ, hôm chính thức ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC khu dân cư” của thôn; khi được nghe cán bộ CS PCCC chuyên nghiệp nói chuyện về “giặc lửa”. Phần đa là phản ứng…giật mình! Hóa ra lâu nay, may mà những nguy cơ hỏa hoạn ngay trong nhà chưa biến chứng, từ cách sử dụng bếp gas, thói quen thắp hương – hóa vàng, đến việc bảo dưỡng, sử dụng bình nóng lạnh, máy điều hòa nhiệt độ…

Nghe rồi nghĩ, nghĩ và làm, và phải chuyển biến thật nhanh, để nguy cơ bị chặn. Không ai khác chính mình sẽ làm tốt hơn việc ngăn chặn nguy cơ hỏa hoạn trong nhà mình, ở khu dân cư nơi mình sống, bằng kiến thức được trang bị.

Mô hình ở Yên Xá sẽ sớm được đánh giá, tổng kết, để trước mắt nhân rộng toàn xã Tân Triều. Thêm vào đó là sự đúc kết của Thanh Liệt, Tứ Hiệp và Văn Điển; hy vọng, huyện Thanh Trì sẽ cơ bản có được thế trận phòng, chống giặc lửa hữu hiệu, trước ngày “lên” quận.