Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Lập Quy hoạch Thủ đô là nhiệm vụ hàng đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu việc tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là nhiệm vụ hàng đầu cần tập trung trong năm 2023.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023.

Chiều 12-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh, thời gian qua, Viện đã tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, tham gia nghiên cứu, tư vấn xây dựng, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quan trọng của Thủ đô, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Về nhiệm vụ tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Viện đã thành lập Tổ lập Quy hoạch, ban hành kế hoạch lập Quy hoạch tại Viện để phân công các bộ phận theo chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp làm việc với chuyên gia triển khai nhiệm vụ Quy hoạch Thủ đô.

Trong nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2023, Viện sẽ tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ lập “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” báo cáo UBND TP xem xét, thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Viện đã ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp... tổ chức thực hiện 7 buổi Tọa đàm khoa học đối với các chính sách và hoàn thành dự thảo Báo cáo đánh giá tác động để trình UBND Thành phố theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Viện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Khả năng nắm bắt thực tiễn, kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực phân công cụ thể cho từng cá nhân còn hạn chế; năng lực thực tiễn, năng lực chuyên môn của một số nghiên cứu viên trong Viện chưa đồng đều. Đội ngũ nghiên cứu viên, viên chức của Viện nhìn chung chưa đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Viện còn thiếu những nghiên cứu viên là chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu và uy tín cao trên các lĩnh vực. Một số viên chức chưa thực sự tâm huyết, gắn bó với công việc, chưa có sự chủ động trong việc đưa ra các vấn đề nghiên cứu đảm bảo chất lượng.

Thời gian tới, Viện sẽ mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế với các đơn vị, tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Chủ động nghiên cứu, tham mưu cung cấp luận cứ khoa học giúp Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; các chương trình công tác, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá của Thành phố.

Viện kiến nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các thể chế tổ chức và hoạt động của Viện; rà soát hoàn thiện văn bản thống nhất các quy trình giải quyết công việc trong nghiên cứu khoa học...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định vai trò quan trọng của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đối với thành phố. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP đề nghị Viện cần xác định chức năng nhiệm vụ, vai trò về chuyên môn, khoa học đối với thành phố; vai trò của Viện còn ở khía cạnh có tiếng nói trung lập, khách quan không chỉ với chính quyền thành phố mà còn đối với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là nòng cốt, là cầu nối kết nối giữa các chuyên gia, nhà khoa học để đóng góp ý kiến, xây dựng các chính sách phát triển bền vững của Thủ đô. Để làm được nhiệm vụ này, cùng với sự phối hợp của các Sở, ngành liên quan Viện cần xây dựng tốt chức năng, bộ máy làm việc, cơ chế tài chính hiệu quả phục vụ hoạt động của đơn vị.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu trong năm nay tập trung hàng đầu cho nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô, xác định rõ trong nhiệm vụ này là trọng tâm và Viện là cơ quan giúp tham mưu cho thành phố chuẩn bị các nội dung theo nhiệm vụ được giao, tổ chức đấu thầu các nội dung liên quan theo đúng tiến độ dự kiến về Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.