Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao phiên chất vấn

ANTĐ - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, toàn bộ phiên chất vấn diễn ra rất dân chủ, công khai, có sự theo dõi, giám sát của đồng bào, cử tri cả nước. Những câu hỏi của các ĐBQH đặt ra hết sức thẳng thắn, xây dựng, đi vào trọng tâm những vấn đề lớn. Phần trả lời của 4 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đã cơ bản giải đáp được các vấn đề đặt ra.

Với Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị phải khẩn trương triển khai các kết luận tại kỳ họp trước, tiếp tục triển khai những kết luận đã được đặt ra tại kỳ họp này. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường trong nước và quản lý thị trường nhập khẩu, khôi phục lại tăng trưởng. Đồng thời phải khẩn trương rà soát quy hoạch tổng thể về thủy điện để cuối năm sau báo cáo Quốc hội. 

Với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần giải quyết tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản, xử lý nợ xấu trong lĩnh vực này. Phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường thanh tra kiểm tra, chống tình trạng tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực xây dựng, ảnh hưởng đến chất lượng các công trình.

Với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải tạo được chuyển biến tích cực trong việc tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các công ty tài chính. Phải kiềm chế lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội giao, giải quyết nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng, cố gắng đến năm 2013 tạo được chuyển biến tích cực. Mặt khác, cần phải siết chặt quản lý thị trường vàng, chống vàng hóa nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến triển khai tích cực các biện pháp mà Bộ trưởng đã cam kết để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức. Phải tăng cường quản lý giá thuốc, quản lý thuốc, quản lý viện phí. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các ngành, các bộ liên quan bảo đảm quản lý ATVSTP và tạo chuyển biến tích cực. Có biện pháp tích cực và quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. 

Cuối cùng, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những cam kết của Thủ tướng Chính phủ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của Thủ tướng và của tập thể Chính phủ trong việc khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quản lý, điều hành. Chính phủ cũng đã tích cực phấn đấu để thực hiện thành công những kế hoạch công tác của Chính phủ, trước mắt là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và có kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu mà Quốc hội đã đặt cho nhiệm vụ 2013.