Chủ tịch HĐQT vào tù vì hành vi cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng

ANTĐ -Một chủ tịch HĐQT đã mượn thông tin trên báo chí viết về tiêu cực của Tập đoàn dầu khí Việt Nam để đe dọa, hạ uy tín và cưỡng đoạt hơn 1 tỉ đồng của nạn nhân. 

Ngày 23-2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN  1971, ngụ quận  Phú Nhuận, TP.HCM) 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng VKSND Tối cao truy tố, Nguyễn Anh Tuấn đã có hành vi đe dọa bà V.T.H  (là vợ một nguyên Phó Tổng GĐ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVEIC)) đòi 110.000 USD (khoảng hơn 2,3 tỉ đồng) và đã nhận trước hơn 1 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn

Cụ thể vào khoảng tháng 9-2014, Tuấn biết được thông tin trên báo chí viết bài về một số nội dung bất lợi cho phía Tổng công ty PVEIC, trong đó có một số nội dung hạ thấp uy tín của vợ chồng bà H. Lợi dụng việc này, Tuấn đã tìm cách tống  tiền bà H.

Từ cuối tháng 9-2014 đến đầu tháng 10-2014, Tuấn nhiều lần liên lạc qua điện thoại và trực tiếp gặp bà H đưa tài liệu về thông tin đăng tải trên báo nói về vụ việc liên quan đến vợ chồng bà H và dọa nếu không chi tiền cho Tuấn thì tiếp đó sẽ có nhiều bài báo viết tiếp về các vấn đề tiêu cực của công ty này.

Do liên tục bị Tuấn gây áp lực và lo sợ ảnh hưởng đến uy tín của công ty PVEIC và danh dự của mình nên ngày 6-10, bà H đã chuyển hơn 1 tỉ đồng qua tài khoản của Tuấn, đồng thời bà H tố cáo sự việc trên đến cơ quan Công an.

Ngày 7-10, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp  đối với đối tượng Tuấn và thu giữ một số tài liệu có liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của Nguyễn Anh Tuấn và bắt khẩn cấp đối tượng này.