Chủ tịch Hà Nội kiểm tra sản xuất đầu năm, chia sẻ về con đường chuyển đổi số ở Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến thăm động viên các doanh nghiệp sản xuất đầu năm Nhâm Dần, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chia sẻ về hiệu quả và mục tiêu chuyển đổi số của Thủ đô với nhiều tiện ích hơn nữa để phục vụ nhân dân.
Chủ tịch UBND TP thăm động viên Công ty Cổ phần Misa đầu năm Nhâm Dần

Chủ tịch UBND TP thăm động viên Công ty Cổ phần Misa đầu năm Nhâm Dần

Sáng 9-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm, động viên sản xuất tại Công ty Cổ phần Misa và Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng).

Hướng tới nhiều tiện ích phục vụ người dân

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Misa Đinh Thị Thúy cho biết, Misa là doanh nghiệp công nghệ cung cấp các nền tảng, sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số “Make in Việt Nam”.

Đặc biệt là trong công tác quản trị các lĩnh vực tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, điều hành cho các doanh nghiệp, trường học, quản lý tài chính nhà nước, quản lý cán bộ… Hiện công ty có khoảng 250.000 khách hàng với đội ngũ cán bộ 2.500 người.

Năm 2021, doanh thu của Misa đạt trên 951 tỷ đồng, đóng góp ngân sách trên 46 tỷ đồng. Năm 2022, công ty tập trung hướng tới khách hàng bằng tinh thần hành động 3K: “Khách thích - Khách yêu - Khách chia sẻ”; tiếp tục góp sức vào lộ trình chuyển đổi số quốc gia…

Tại công ty, Chủ tịch UBND TP đã thăm các phòng, ban kỹ thuật, trong đó có nhiều sinh viên học năm 3, năm 4 của một số trường đào tạo về công nghệ thông tin được Misa tuyển dụng vào làm việc, vừa tạo kinh nghiệm cho sinh viên vừa đóng góp vào quá trình phát triển công ty. Nhiều sản phẩm công nghệ của công ty đã được xây dựng từ những sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao sự vươn lên và mở rộng mạnh mẽ của Công ty Cổ phần Misa sau 28 hoạt động; đặc biệt biểu dương lĩnh vực hoạt động của công ty có tác động tích cực, dấu ấn với cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chia sẻ, năm 2021 mặc dù gặp tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên trong quý IV-2021 thành phố đã có sự phục hồi tích cực, thu ngân sách khả quan, nhiều lĩnh vực được phục hồi, trong đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên trên địa bàn Thủ đô, trong đó có Công ty Cổ phần Misa.

Nhấn mạnh về việc xây dựng Chính phủ số, tiến tới nền kinh tế số, xã hội số là xu hướng tất yếu của nước ta và của thành phố, Chủ tịch UBND TP nêu rõ đây là trọng tâm đột phá trong thời gian tới và cần rất nhiều việc phải làm.

Chủ tịch UBND TP phân tích, năm 2021 với nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng với cơ cấu kinh tế hơn 60% là dịch vụ đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp phục hồi kinh tế.

“Điển hình như quận Hoàn Kiếm chỉ với 5 km2 nhưng năm qua đã thu hơn 14.000 tỷ đồng. Vì vậy, là doanh nghiệp cung cấp các nền tảng, sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số “Made in Việt Nam”, Misa cần có đóng góp mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực chuyển đổi số cho thành phố và thêm nhiều tiện ích cho người dân thời gian tới”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh,

“Thành phố sẽ gặp mặt các doanh nghiệp chuyển đổi số trong đó có Misa để cùng đồng hành để quá trình chuyển đổi số ở Thủ đô, nhanh hơn, hiệu quả hơn”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thăm dây chuyền sản xuất, đóng gói lương khô ở Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng)

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thăm dây chuyền sản xuất, đóng gói lương khô ở Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng)

Đồng hành giúp doanh nghiệp phát triển....

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thăm, động viên sản xuất tại Xí nghiệp 22 sản xuất lương thực, thực phẩm, các loại bánh quy, lương khô cao cấp.... thuộc Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng).

Bày tỏ ấn tượng với các sản phẩm của Công ty Cổ phần 22, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao Công ty Cổ phần 22 đã mang lại những sản phẩm không những thiết thực, chất lượng cao, mà còn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt trong năm qua, đơn vị đã vượt qua khó khăn chung để thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ hậu cần trong công tác phòng, chống dịch trên cả nước…

Nêu những nhiệm vụ trong năm 2022, đặc biệt là tập trung cho việc phục hồi kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh, nhưng không chủ quan với dịch bệnh, đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quốc phòng; cùng với đó phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu; phối hợp cùng các đơn vị, địa phương của Thủ đô trong các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn

“Thời gian tới, thành phố sẽ đồng hành để tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 22 cũng như các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng đóng trên địa bàn thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đối với Công ty Cổ phần 22 nói riêng và các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng đóng trên địa bàn nói chung, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty Cổ phần 22; là động lực để Công ty phát huy tốt những giá trị truyền thống, thích ứng với điều kiện mới, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần bảo đảm vật chất hậu cần cho quân đội trong mọi tình huống vừa đứng vững trong cơ chế thị trường, khẳng định vị thế và ngày càng phát triển bền vững.