- Ba Lan mua 8 hệ thống Patriot để "đấu" với Nga
- Hành vi bất thường của Chủ tịch EC
- EC kêu gọi sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu tại Strabourg (Pháp), ông Jean-Claude Juncker cho biết: “Không chấp nhận việc người Ba Lan bị đánh đập, xúc phạm, thậm chí bị sát hại ngay trên đường phố ở hạt Essex hồi tháng trước”. Điều đó cho thấy một châu Âu đã không đoàn kết.
Tuy nhiên, “chính các hoạt động tự do của những người lao động sẽ mang lại cho châu Âu một giá trị chung đó là chống phân biệt đối xử và kỳ thị chủng tộc”, ông Juncker cho biết thêm. Đồng thời, ông Juncker cũng công bố về việc thành lập một lực lượng đặc biệt của EU nhằm ngăn chặn các hành động tấn công tương tự không chỉ ở Anh mà ở nhiều quốc gia khác.
Chính phủ Anh cũng đồng thuận lên án những hành động tấn công và khẳng định sẽ không để tiếp diễn các hành động phân biệt chủng tộc ở Anh. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã từng gửi thư tới các giới chức nhà thờ ở Anh để giúp ngăn chặn hành động tấn công người Ba Lan ở nước này.
Ngoài ra, được sự cho phép của chính quyền Anh, Ba Lan đã cử 2 cảnh sát sang sống cùng công dân của mình ở thành phố Harlow, hạt Essex nhằm bảo vệ cộng đồng người Ba Lan.