Chủ tịch bóng đá Thái Lan phải từ chức nếu không vô địch SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là yêu cầu được Quyền Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Thái Lan - Prawit Wongsuwan đưa ra tại cuộc họp bàn kế hoạch chuẩn bị SEA Games 2023.

Cách đó một tuần, trong cuộc họp với ngành thể thao xung quanh kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32, Quyền Thủ tướng Prawit Wongsuwan với tư cách người đứng đầu Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu hai đội bóng đá nam, nữ phải giành huy chương Vàng đại hội, nếu không, có người phải chịu trách nhiệm.

Nhắc lại vấn đề này tại cuộc họp Uỷ ban Olympic Thái Lan, ông Prawit Wongsuwan trên vai trò Chủ tịch Uỷ ban đã chỉ đích danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot phải từ chức nếu không hoàn thành chỉ tiêu nêu trên.

Chủ tịch FAT Somyot sẽ phải từ chức nếu không giúp bóng đá Thái Lan vô địch SEA Games 2023

Chủ tịch FAT Somyot sẽ phải từ chức nếu không giúp bóng đá Thái Lan vô địch SEA Games 2023

Theo báo thể thao hàng đầu Thái Lan - Siam Sport, mệnh lệnh từ lãnh đạo Chính phủ và Uỷ ban Olympic quốc gia đã tạo áp lực lớn cho Chủ tịch FAT.

"Tại SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đưa vào nhiều môn, nội dung thi không phổ biến khiến cuộc đua huy chương trở nên khó khăn hơn với đoàn Thái Lan. Trong bối cảnh đó, tấm huy chương Vàng bóng đá càng được coi trọng. Áp lực dành cho giới chức bóng đá Thái Lan vì thế nặng nề hơn", Siam Sport bình luận.

Thời gian qua, kết quả thi đấu quốc tế của bóng đá Thái Lan, đặc biệt là các đội trẻ sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi Việt Nam, Indonesia, Malaysia thay nhau thâu tóm danh hiệu các giải trẻ Đông Nam Á thì Thái Lan hoàn toàn trắng tay.

Bóng đá nữ Thái Lan chưa thể vô địch SEA Games trong 8 năm qua, còn bóng đá nam Thái Lan là 6 năm, khi họ để thua các đại diện Việt Nam. Còn từ đầu năm 2022 tới nay, các đội tuyển của Thái Lan không thắng nổi trận nào trong 9 lần đối đầu bóng đá Việt Nam (thua 5, hoà 4).

Những thống kê trên càng khiến FAT áp lực, nhất là khi trong chiến lược hướng tới Olympic Paris 2024, Thái Lan chỉ tính cử đội nam U21 (thay vì U22 như các đối thủ khác) dự SEA Games 32.

Thời gian qua, thành tích bết bát của các đội tuyển cùng bê bối tài chính khiến Chủ tịch FAT Somyot đối diện làn sóng yêu cầu từ chức lan rộng trên truyền thông lẫn mạng xã hội Thái Lan.

Cựu huyền thoại bóng đá Thái Lan, người rất có uy tín trong giới - ông Piyapong Pue-on mới đây đã công khai chỉ trích và yêu cầu Chủ tịch FAT Somyot từ chức sau chuỗi thành tích "đáng xấu hổ" vừa qua. Ông Piyapong thậm chí còn khẳng định nếu được trao quyền Chủ tịch FAT, ông cam kết trong 4 năm giúp Thái Lan giành vé World Cup 2026, nếu không thành công sẽ từ chức ngay lập tức.

Nhiệm kỳ của ông Somyot kéo dài tới năm 2024, song có thể phải kết thúc sớm, tuỳ thuộc kết quả bóng đá SEA Games vào tháng 5-2023.