Chủ quán cơm bị gã nhân viên mới đánh đập, đòi tiền

ANTĐ - Lợi dụng sơ hở, chị Bích - chủ quán cơm, nhanh chân chạy thoát ra đường, truy hô người dân xung quanh vây bắt đối tượng Thạch Ren.
Vụ việc xảy ra lúc 5h ngày 11-1-2014, tại quán cơm Phong Ký, số 660 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, chị Dương Thị Thanh Bích (SN 1979, thường trú địa chỉ trên) bị tên Thạch Ren (SN 1993, thường trú tỉnh Trà Vinh; tạm trú địa chỉ trên, là nhân viên mới được chị Bích thuê) dùng cây gỗ đánh vào đầu và tay, yêu cầu chị Bích đưa tiền.

Lợi dụng sơ hở, chị Bích chạy thoát ra đường truy hô làm đối tượng Ren hoảng sợ bỏ chạy ra cửa sau tẩu thoát.

Đến 13h cùng ngày, CAP An Lạc đã bắt giữ tên Ren, lập hồ sơ chuyển CAQ Bình Tân xử lý.