Chủ đầu tư KĐT An Lạc Green Symphony xây tường bê tông chặn đường dân sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều ngày qua, người dân trên địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội liên tục bày tỏ sự bức xúc vì chủ đầu tư KĐT mới An Lạc Green Symphony đã ngang nhiên đổ bê tông, chặn đường dân sinh.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ tường nếu CĐT không tự nguyện

Ông Nguyễn Thế Cương ở xã Vân Canh phản ánh, con đường được người dân trong xã gọi tên là đường 20m và 30m nối từ xã Vân Canh ra khu vực cánh đồng và nghĩa trang của người dân các thôn Hậu Ái, Kim Hoàng và An Trai.

Tuy nhiên, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, người dân xã Vân Canh mất đường đi ra đồng sản xuất và đưa người chết ra nghĩa trang. Lý do là vì chủ đầu tư dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony tự ý bịt kín con đường dân sinh mà người dân địa phương vẫn đi lại từ hàng chục năm qua. Nhiều lần chúng tôi phản ảnh, đề nghị tới chính quyền xã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ tường rào để cho người dân đi lại nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Phản ánh từ trước Tết Nguyên đán nhưng chưa được xử lý, ngày 26/2 vừa qua, nhiều người dân xã Vân Canh đã tập trung tại khu vực trước cổng KĐT mới An Lạc Green Symphony để phản đối hành động của chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tháo bỏ bức tường, trả lại đường đi cho nhân dân.

Nhiều người dân xã Vân Canh bức xúc vì CĐT KĐT mới An Lạc Green Symphony ngang nhiên xây tường bê tông chặn đường dân sinh

Nhiều người dân xã Vân Canh bức xúc vì CĐT KĐT mới An Lạc Green Symphony ngang nhiên xây tường bê tông chặn đường dân sinh

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Thế Minh, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, Hoài Đức xác nhận, phản ánh của người dân trên địa bàn là đúng, đồng thời chính quyền địa phương cũng đang nhanh chóng vào cuộc để xử lý dứt điểm vi phạm này của chủ đầu tư.

Chiều ngày 27/2, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường và Chủ tịch UBND xã Vân Canh đã đi kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng xã Vân Canh phải nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Theo đó, ông Minh thông tin, từ trước Tết Nguyên đán, xã đã nhận được phản ánh của người dân về việc chủ đầu tư KĐT mới An Lạc G reen Symphony đã tự ý xây tường bê tông cáo 3m để chặn đường ra đồng và ra nghĩa trang của nhân dân.

Sẽ cưỡng chế bức tường bê tông, trả lại đường đi cho nhân dân nếu CĐT không tự nguyện tháo dỡ

Sẽ cưỡng chế bức tường bê tông, trả lại đường đi cho nhân dân nếu CĐT không tự nguyện tháo dỡ

“Ngay sau khi nhận được phản ánh, xã đã cho cán bộ xuống kiểm tra, đồng thời yêu cầu phía CĐT phải dừng ngay việc xây dựng, nhưng CĐT không chấp hành mà vẫn tiếp tục xây tường bê tông kịt kín lối đi của nhân dân”- ông Minh cho hay.

Đặc biệt, ông Minh cho biết, hơn 1 tháng qua, UBND xã Vân Canh đã 3 lần gửi Giấy mời ông Nguyễn Trọng Thông (Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc- CĐT dự án) lên phối hợp làm việc nhưng ông Thông đều không đến và cũng không cử bất kỳ người đại diện nào đến làm việc.

Theo ông Minh, tuyến đường người dân hay gọi là đường 20m và đường 30m có từ lâu, là đường dẫn ra cánh đồng của xã Vân Canh, hiện khu vực này vẫn còn khoảng 30h đất nông nghiệp xen kẹt của người dân, cùng với đó là nghĩa trang làng An Trai đã có từ lâu đời. Nên việc CĐT là Công ty An Lạc tự ý xây tường bê tông cao, chặn lối người dân đi lại là hoàn toàn sai và không được phép.

“Tại buổi trực tiếp kiểm tra hiện trường, Chủ tịch huyện Hoài Đức cũng đã thống nhất với địa phương về phương án xử lý. Theo đó, từ nay đến thết thứ Năm tuần này (3/3), nếu chủ đầu tư không tự giác tháo dỡ thì ngày 4/3, UBND xã sẽ phối hợp với các phòng, đội Quản lý trật tự xây dựng của huyện lập biên bản vi phạm, báo cáo lên UBND huyện ra quyết định xử phạt và cưỡng chế”- ông Minh thông tin.

Dự án vẫn chưa được cấp phép xây dựng

Được biết, chiều nay, 1/3, Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra xây dựng huyện Hoài Đức, UBND xã Vân Canh cùng đại diện Công ty An Lạc sẽ có buổi làm việc để xử lý việc Công ty An Lạc tự ý xây dựng tường bê tông chặn lối đi dân sinh của nhân dân.

Dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vào tháng 4/2021 đã bị UBND UBND huyện Hoài Đức ra quyết định xử phạt Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc 40 triệu đồng do thi công phần hầm công trình nhà ở cao tầng C1-CT không phép.

Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc bị phạt 40 triệu đồng do thực hiện hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng (GPXD) mà theo quy định phải có GPXD đối với công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng tại ô đất có ký hiệu C1-CT thuộc dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony.

Quy mô công trình không phép: Chủ đầu tư đang tổ chức thi công phần hầm, diện tích xây dựng 6.177m2. Quyết định của UBND huyện Hoài Đức cũng yêu cầu trong vòng 60 chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD. Hết thời gian này, chủ đầu tư không xuất trình được GPXD thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Theo nguồn tin của phóng viên An ninh Thủ đô, đến thời điểm này, Công ty CP An Lạc vẫn chưa được Sở Xây dựng Hà Nội cấp GPXD cho công trình tòa nhà chung cư C1-CT. Lý do được biết, thời hạn 60 ngày (kể từ ngày lập biên bản vi phạm) đã qua, nhưng chủ đầu tư không khắc phục hậu quả.