Chủ cửa hàng hoa Như Ý bị nhân viên lừa đảo

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa điều tra, bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Quý, nhân viên của một cửa hàng hoa trên địa bàn quận, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, Lê Ngọc Qúy, sinh năm 1990, ở tổ 2, phường Hợp Minh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên tại cửa hàng hoa Như Ý, tại số 33 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, do chị Trần Thị Hải Như, sinh năm 1977 làm chủ.

Ngày 16-7 vừa qua, Quý nói dối với chị Hải Như rằng đối tác của cửa hàng ở Hòa Bình gọi điện nhờ cửa hàng ứng trước tiền mua một số nhu yếu phẩm gửi đến cho họ, rồi họ sẽ thanh toán sau. Chị Hải Như tin tưởng và đưa cho Quý 5,8 triệu đồng và 1 chiếc Ipad.

Đối tượng Quý


Cầm tiền và iPad trong tay, Quý đem iPad ra hiệu cầm đồ cắm lấy 9 triệu đồng, sau đó bỏ trốn luôn không quay trở lại cửa hàng.

Đợi mãi không thấy nhân viên của mình quay lại, gọi điện không nhấc máy, nghi ngờ đã bị nhân viên lừa đảo nên chị Hải Như đã đến cơ quan Công an trình báo.

Sau quá trình xác minh, truy tìm tung tích Lê Ngọc Quý, ngày 3-8, Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân, đã bắt giữ Quý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.