Chủ chung cư bị cháy tại Khương Hạ còn sở hữu hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị can Nghiêm Quang Minh- chủ  căn chung cư mini tại 27 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) - người đã bị khởi tố, bắt tạm giam, còn là chủ đầu tư hàng loạt chung cư mini khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau vụ hỏa hoạn tại chung cư mini 27 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người tử vong, 37 người bị thương, chủ tòa nhà chung cư mini này- ông Nghiêm Quang Minh đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Đáng nói, qua rà soát, ông Nghiêm Quang Minh còn là chủ của nhiều tòa nhà chung cư mini rải khắp các quận dân cư đông đúc trên địa bàn TP Hà Nội như Đống Đa, Thanh Xuân...

Điểm chung của các tòa chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh là đều nằm trong ngõ nhỏ, sâu và đều xây dựng vượt tầng, vượt tỷ lệ xây dựng so với Giấy phép xây dựng được cấp.

Các công trình này gần như chỉ có một mặt thoáng và được bịt "chuồng cọp". Tầng 1 các tòa chung cư được thiết kế có 1 phòng bảo vệ, diện tích còn lại là nơi để xe máy, xe đạp, cũng là lối thoát duy nhất khi có sự cố xảy ra.

Chung cư mini tại ngõ 117 Thái Hà (quận Đống Đa) của ông Nghiêm Quang Minh

Chung cư mini tại ngõ 117 Thái Hà (quận Đống Đa) của ông Nghiêm Quang Minh

Tại địa bàn quận Thanh Xuân, từ năm 2010 đến nay, có ít nhất 6 công trình được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho riêng ông Nghiêm Quang Minh hoặc cấp chung tên ông Minh và cá nhân khác, nằm trên địa bàn các phường: Khương Đình, Nhân Chính và Khương Mai.

Cụ thể, ngày 1/6/2010, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái (đã nghỉ hưu năm 2022) đã cấp Giấy phép xây dựng số 505-2010/GPXD cho ông Nghiêm Quang Minh và ông T.T.H. Nội dung giấy phép thể hiện, tại ô đất ở tổ 2, phường Nhân Chính có diện tích 129 m2 xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ 6 tầng, có tầng lửng và tum thang; mật độ xây dựng là 80%.

Tuy nhiên sau đó, công trình này đã xây dựng thành 8 tầng trên 100% diện tích đất. Hiện nơi này có 15 hộ gia đình sinh sống hoặc thuê phòng.

Còn tại phường Khương Mai, một tòa chung cư mini nằm trong ngõ 203 Trường Chinh được ông Minh cùng một cá nhân khác xây dựng từ năm 2012. Tòa chung cư mini này cao 10 tầng, chia làm 25 phòng, được xây dựng trên ô đất có diện tích gần 120 m2.

4 công trình còn lại được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho ông Minh nằm rải rác trên địa bàn phường Nhân Chính và phường Khương Đình, trong đó, có tòa chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ.

Tại quận Đống Đa, năm 2017, chính quyền sở tại đã cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà, đứng tên ông Nghiêm Quang Minh và bà Tr. Công trình này được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 tum, 1 tầng kỹ thuật; tỷ lệ xây dựng 70% trên diện tích đất là 210 m2.

Tuy nhiên, trên thực tế, tòa nhà này xây dựng trên 100% diện tích đất, với 8 tầng nổi (chưa bao gồm 1 tầng hầm, 1 tầng tum). Công trình được chia thành gần 50 phòng để bán hoặc cho thuê.

Đại diện quận Đống Đa thừa nhận, công trình chung cư mini tại ngõ 117 Thái Hà của ông Nghiêm Quang Minh có vi phạm về trật tự xây dựng. Công trình này được xây dựng và hoàn thiện trong giai đoạn 2017-2018.

Tại quận Tây Hồ, ông Minh cũng có 1 tòa chung cư mini nằm trên địa bàn phường Bưởi cũng được xây vượt tầng so với giấy phép được cấp...