Chốt trắng đêm mưa chặn xe “hổ vồ”, 40 phương tiện buộc phải cắt thành thùng cơi nới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để “lách” kiểm tra, một số lái xe tải đã lợi dụng đêm mưa gió, thời tiết khắc nghiệt, đêm tối hoặc thời điểm lực lượng chức năng giao ca để vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng… 

Trước đó, An ninh Thủ đô đã phản ánh tình trạng người tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn, các phương tiện chở hàng hóa quá khổ quá tải tại huyện Ba Vì (Hà Nội). Theo đó, người dân vi phạm liên quan đến rượu bia đa phần do thói quen sinh hoạt, ăn uống hàng ngày, như việc uống rượu buổi sáng sớm.

Do vậy, bám sát những nét đặc thù này, Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Ba Vì đã triển khai các tổ công tác tuần tra kiểm soát kết hợp cắm chốt vào ba khung giờ từ 8h đến 10h sáng, 12h30 đến 14h30 chiều và từ 19h đến trước 22h đêm, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Ba Vì xuyên đêm kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Ba Vì xuyên đêm kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng

Thiếu tá Trương Công Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Ba Vì cho biết, sau hơn một tháng triển khai, nhận thức của người dân về các quy định liên quan đến việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt.

“Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm túc, có thể một phần do mức xử phạt khá cao, thậm chí vượt cả giá trị phương tiện mà họ điều khiển, nhưng chúng tôi cho rằng, phần nhiều là do sự tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin, đồng thời được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc nên tình trạng vi phạm thời gian gần đây liên quan đến rượu bia của người tham gia giao thông hầu như không có” - Thiếu tá Trương Công Mạnh nhìn nhận.

Công an huyện Ba Vì kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không có "vùng cấm"

Công an huyện Ba Vì kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không có "vùng cấm"

Tuy nhiên, có một thực tế là, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Ba Vì phát hiện một số trường hợp lái xe tải, xe “hổ vồ” lợi dụng đêm tối, hôm mưa gió, hoặc thời điểm lực lượng chức năng giao ca để chở hàng hóa, nguyên vật liệu, chất thải vi phạm về tải trọng.

Chính vì vậy, đơn vị đã bố trí cán bộ sẵn sàng cắm chốt trắng đêm mưa để kiểm tra, xử lý kịp thời khi phát hiện các trường hợp phương tiện chở quá khổ, quá tải.

Cho đến nay, sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm của Bộ Công an và Cục CSGT, Công an huyện Ba Vì đã bố trí 30 ca tuần tra kiểm soát với việc huy động 167 lượt cán bộ chiến sĩ. Kết quả: Lập biên bản 95 trường hợp, tạm giữ 42 xe mô tô, 5 xe ô tô, 1 sơ mi rơ mooc với tổng số tiền phạt là gần 350 triệu đồng.

Trong đó, xử lý 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 7 trường hợp xe chở vật liệu rơi vãi; 1 trường hợp xe quá tải; 8 trường hợp xe quá khổ và 22 trường hợp cơi nới thành thùng. Đơn vị cũng đã vận động 40 trường hợp cắt thùng xe theo đúng kích thước đã đăng ký.

Ngoài ra, Công an huyện Ba Vì cũng đã tuyên truyền, vận động 12 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân ký cam kết chấ hành các quy định của pháp luật về trọng tải hàng hóa.

“Vẫn còn một số trường hợp không tự giác chấp hành các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, quan điểm nhất quán của Công an huyện chúng tôi là xử lý triệt để, không có “vùng cấm”, không bỏ qua bất cứ trường hợp nào được can thiệp, để giảm thiểu những rủi ro tai nạn giao thông có thể xảy ra” - Chỉ huy Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Ba Vì khẳng định.