- Bộ GD&ĐT: Sáp nhập tỉnh, thành không ảnh hưởng đến đề thi tốt nghiệp THPT
- Hà Nội bố trí 5.600 phòng thi tốt nghiệp THPT 2025
![]() |
Các hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ in sao đề, coi thi, bảo quản bài, chấm thi. |
Báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT Huỳnh Văn Chương cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Bộ GDĐT và các địa phương đang triển khai tích cực, chủ động. Về chuyên môn, nghiệp vụ, phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã được công bố sớm; cấu trúc, định dạng đề thi được công bố từ cuối năm 2023.
Cùng với đó là chỉ đạo tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12; tổ chức thi thử tại địa phương được vận hành như thật, từ in sao đề, coi thi, thu bài.
Liên quan đến chống gian lận công nghệ cao, xử lý nghiêm vi phạm, Ban chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi; nhất là trong in sao đề thi, phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm… Tinh thần là càng giai đoạn cuối, càng không lơ là, chủ quan.
Trong đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi, sử dụng các thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận thi cử; Phát hiện, xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt trên mạng internet, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi…
“Bộ GDĐT đã tổ chức các đợt tập huấn về Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra, kiểm tra. Công tác xây dựng đề thi, ngân hàng câu hỏi theo hướng mở, phát huy trí tuệ tập thể toàn ngành, phù hợp với một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa”, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết.
Đến thời điểm này, hệ thống phần mềm vận hành tốt, được đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Các hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ in sao đề, coi thi, bảo quản bài, chấm thi.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo kế hoạch của ngành và từng đơn vị.
Các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ GDĐT, trong đó Cục Quản lý chất lượng là đầu mối, nhằm thiết lập cơ chế thông tin hiệu quả, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, không để xảy ra khoảng trống hay đứt gãy thông tin trong quá trình phối hợp.