Chở em đi học không đội mũ bảo hiểm, nữ sinh cấp 3 bật khóc xin được bỏ qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông tuýt còi vì chở em trai đi học không đội mũ bảo hiểm, nữ sinh cấp 3 bật khóc xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Đây là lỗi vi phạm diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây tại địa bàn Hà Nội.

Còn nhiều vi phạm

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra ngày càng phổ biến. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của các em.

Để đánh giá về tình trạng này, trước tiên phải nhìn nhận bối cảnh hiện nay, cha mẹ học sinh có điều kiện kinh tế hơn nên sẽ trang bị cho con em đầy đủ phương tiện để phục vụ việc học. Chị Nguyễn Thị Linh, SN 1978, trú tại quận Cầu Giấy cho biết, sau khi con gái lên cấp 3, thời gian đầu, gia đình chị thay phiên nhau đưa đón con đi học.

“Tuy nhiên, sau một thời gian thấy việc này ảnh hưởng nhiều đến công việc của hai vợ chồng, cháu lại đi học thêm một số lớp nên gia đình buộc phải mua xe cho cháu để thuận tiện cho việc đi lại…” - Chị Linh chia sẻ.

Tình trạng học sinh điều khiển phương tiện đến trường không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến thời gian gần đây

Tình trạng học sinh điều khiển phương tiện đến trường không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến thời gian gần đây

Cũng như chị Linh, anh Nguyễn Ngọc Trung, SN 1980 (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, giao xe cho con là vấn đề được vợ chồng anh chị bàn tính rất kỹ lưỡng. “Tuổi này nông nổi, thích thể hiện mình và đôi khi lại dễ bị bạn bè rủ rê, lôi kéo nên chúng tôi cũng rất lo ngại khi mua xe cho con. Nhưng do tính chất công việc của vợ chồng tôi mà cháu đi học lại xa nhà nên cuối cùng cũng phải trang bị cho con”.

Sẽ không có gì đáng bàn cãi, nếu như các cháu điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi học nhưng tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật ATGT. Song, thực tế cho thấy, không ít học sinh điều khiển xe, hoặc đi cùng bạn mà không đội mũ bảo hiểm, không mang đầy đủ các giấy tờ kèm theo.

Những vi phạm này tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân các em học sinh khi tham gia giao thông

Những vi phạm này tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân các em học sinh khi tham gia giao thông

Trên cơ sở nắm tình hình thực tế, cũng như phản ánh của các cơ quan truyền thông báo chí, Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô tại tuyến phố Lý Thường Kiệt, khu vực điểm trường THPT Việt Đức. Thời gian qua, do sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Đội Cảnh sát giao thông số 1 trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ATGT cho các em học sinh, vì vậy, tình trạng học sinh điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm đến trường là rất ít.

Cha mẹ cần tuân thủ nghiêm luật ATGT để trở thành tấm gương tốt cho con

Cha mẹ cần tuân thủ nghiêm luật ATGT để trở thành tấm gương tốt cho con

“Không chỉ giao xe mà nhiều bậc phụ huynh còn quá bận rộn, không quan tâm được nhiều đến con em mình dẫn đến những hệ lụy thấy rõ trong thời gian gần đây, đó là tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên trong đó có cả học sinh điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Còn nhẹ hơn, chỉ đơn giản là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng tiềm ẩn những nguy cơ liên quan đến va chạm, TNGT. Lực lượng Cảnh sát giao thông chỉ đóng vai trò phần nào, việc quan tâm, giáo dục con em chấp hành các quy định của pháp luật phần nhiều ở trách nhiệm của gia đình, nhà trường và ý thức tự giác của chính các em” - Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 phân tích.

Thật vậy, gia đình là cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng các mầm xanh tương lai. Và cha mẹ là tấm gương phản chiếu cho các con. Trong đa số những trường hợp nghiêm chỉnh chấp hành, lại có những bậc phụ huynh chở con đi học nhưng bản thân lại không đội mũ bảo hiểm, hoặc chỉ đội phần mình, con thì không.

“Theo quy định, từ 6 tuổi trở lên là phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp cha mẹ không đội mũ cho con khi chở con em mình đến trường, điều này là vi phạm pháp luật. Thêm nữa, hành vi của cha mẹ cũng dần hình thành thói quen xấu cho các cháu.

Nên, mỗi gia đình cần phải tự giác chấp hành từ những người lớn tuổi, để con em học tập và trở thành thói quen như cơm ăn, nước uống hàng ngày vậy” - Thiếu tá Đỗ Văn Thắng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 nêu ý kiến.

Tập trung mọi biện pháp

Trong buổi sáng 20-2-2024, Đội Cảnh sát giao thông số 1 cũng xử lý một số trường hợp học sinh vi phạm. Em D.L.H.Q., trú tại quận Long Biên, hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Việt Đức khi được hỏi thì nói, do sáng đi vội nên em đã quên đội mũ bảo hiểm. “Em cảm thấy rất hối hận, vì sự sơ suất của mình mà ảnh hưởng đến trường, lớp và chính bản thân em. Em chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa”.

Nam sinh lớp 11 ân hận vì sự vội vàng của mình dẫn đến vi phạm

Nam sinh lớp 11 ân hận vì sự vội vàng của mình dẫn đến vi phạm

Một nữ sinh của trường cũng bị nhắc nhở, do chở theo em đi học nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi bị tổ công tác yêu cầu vào làm việc, nữ sinh này đã bật khóc và liên tục xin cho em trai được đến trường vì sợ muộn. Rõ ràng, nếu chấp hành quy định, những học sinh này sẽ không bị xử phạt và tới trường đúng giờ.

Chở em đi học không đội mũ bảo hiểm, nữ sinh này đã bật khóc khi bị tổ công tác nhắc nhở

Chở em đi học không đội mũ bảo hiểm, nữ sinh này đã bật khóc khi bị tổ công tác nhắc nhở

“Chúng tôi đề nghị trường THPT Việt Đức nói riêng và các nhà trường nói chung thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật ATGT đường bộ đến các học sinh trong giờ ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ… để các em nắm rõ và thực hiện nghiêm.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 1 cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các nhà trường, hy vọng các em sẽ nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành, không chỉ với bản thân mà còn nhắc nhở chính người thân trong gia đình mình, để văn hóa giao thông ngày một nâng lên, đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi người khi tham gia giao thông” - Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh nhấn mạnh.

Chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT đường bộ còn nhằm bảo vệ an toàn cho chính các em học sinh

Chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT đường bộ còn nhằm bảo vệ an toàn cho chính các em học sinh

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội cũng thông tin, ngay những ngày đầu khi người dân trở lại làm việc, học tập, song song với việc chỉ huy, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề, kế hoạch, trong đó tập trung tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng học sinh, phụ huynh đưa con em tới trường không đội mũ bảo hiểm.

“Chúng tôi rất mong mỗi người dân, cha mẹ phụ huynh học sinh hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, làm tấm gương sáng cho con em học tập. Mỗi người dân hãy cùng chung tay góp sức để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bản thân và cộng đồng…”.