Chỉnh trang vỉa hè, góp những tuyến phố đẹp cho Thủ đô

ANTD.VN - Lãnh đạo các quận nội thành Hà Nội như Hoàng Mai, Hai Bà Trưng đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo đơn vị chức năng bám sát chỉ đạo của Thành phố, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng chỉnh trang vỉa hè, song trước Tết Nguyên đán 2018.

“Hoàng Mai là một trong những địa bàn đầu tiên đã và đang tiến hành lắp đặt đá tự nhiên cho vỉa hè, và kết quả bước đầu rất tích cực. Diện mạo đô  thị sáng hơn; người dân ủng hộ, phấn khởi”, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Quang Hiếu cho biết.

Những tuyến vỉa hè xấu xí này đòi hỏi cấp thiết sự thay đổi mang tính bền vững, văn minh

Từ năm 2016, tuyến đường phía Đông của Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai được khánh thành, cũng là thời điểm “hiện diện” vỉa hè lát đá tự nhiên. Mới mẻ, sáng sủa và hiện đại; đó là cảm nhận của không chỉ người dân phường Thịnh Liệt về hơn 400 mét chiều dài vỉa hè tuyến đường phía Đông, mà còn là đánh giá chung của mọi người có dịp qua lại tuyến đường này.

Sau trục đường đầu tiên, quận Hoàng Mai đã và đang triển khai lắp đá tự nhiên cho 2 tuyến: đoạn từ cầu Trắng đến vành đai 3 (chiều dài khoảng 3 km); và đoạn đường đối diện hồ Đền Lừ (chiều dài khoảng 900 mét).

Diện mạo mới tuyến đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai

Đại diện Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai cho biết, bám sát chỉ đạo của Thành phố, quận đã tiến hành khảo sát, lựa chọn những tuyến đường, phố mà vỉa hè đã xuống cấp nhất, hoặc những tuyến trung tâm, để lát đá tự nhiên. Cùng với vỉa hè, hệ thống điện lưới, viễn thông, thoát nước cũng được tiến hành thi công đồng bộ, tạo diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại.

Bác Lê Quang Hoan -  Tổ trưởng tổ dân phố 44, phường Giáp Bát chia sẻ: “Nhà tôi ở ngay mặt đường Giải Phóng, nên những thay đổi, chuyển biến tốt hay chưa tốt ở vỉa hè, chúng tôi cảm nhận hơn ai hết”.

Nhiều tháng nay, bác Hoan bộc bạch, bà con phấn khởi lắm, vì không lo…bị ngã khi đi bộ trên vỉa hè đường Giải Phóng. Tình trạng nước thải chậm thoát, ứ cả ngày trước cửa nhà dân cũng không còn. Cùng với đá tự nhiên được lát, đơn vị thi công đã thiết kế hệ thống tiêu thoát nước “chìm”, giúp môi trường hết cảnh ô nhiễm, nhếch nhác.

Bác Vũ Hy Chương – Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 7 kiểm tra thực địa thi công lát đá vỉa hè trên phố Nguyễn Thượng Hiền

“Rất ủng hộ chủ trương của Thành phố, của quận, và chỉ mong tiến độ được đẩy nhanh hơn nữa”, đó là suy nghĩ chia sẻ của bác Vũ Hy Chương – Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 7, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Thời gian gần đây,  bác Chương cùng các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường Nguyễn Du hết sức bận rộn, bởi địa bàn phường có 3 tuyến phố được lát đá tự nhiên trên vỉa hè. Bác Chương là Trưởng ban, nên trực tiếp phải tham gia các cùng các đơn vị chức năng giám sát quá trình thi công trên các tuyến phố này. Một viên đá cập kênh, một vị trí lót nền chưa đủ yếu tố kỹ thuật, đều được giám sát, phát hiện kịp thời và thông tin đến đơn vị chủ đầu tư. “Phản ứng, xử lý thông tin nhanh lắm. Thậm chí, chủ đầu tư sẽ yêu cầu tạm dừng thi công nếu công tác thi công chưa chuẩn”, bác Chương cho biết.

Theo bác Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 7, vỉa hè có diện mạo mới bằng đá tự nhiên, người dân phấn khởi lắm, ai cũng vui, và mong tiến độ được đẩy nhanh hơn nữa.

Ba tuyến phố  ở phường Nguyễn Du nằm trong danh sách 9 tuyến đường, phố ở quận Hai Bà Trưng mà vỉa hè được “mặc áo mới” trong thời gian tới.

"Chiếc áo mới" trên phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng

Cùng với các địa bàn ở quận Hoàng Mai, 9 tuyến đường phố ở quận Hai Bà Trưng trong quá trình thi công chỉnh trang, lát hè đá tự nhiên, luôn có sự tham gia giám sát chặt chẽ của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đều là cán bộ cơ sở và người dân.

“Chủ trương lớn của thành phố, vừa giúp các tuyến đường phố khang trang, vừa phục vụ chính nhu cầu của người dân. Sau khi vỉa hè đẹp hoàn thành, quận sẽ tổ chức tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên, để nâng cao ý thức của người dân. Hơn ai hết, mỗi một ý thức tốt, văn minh, thì độ bền – độ đẹp của vỉa hè mới được bền lâu”, chủ tịch quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Quang Hiếu nhìn nhận.