Chính phủ Lebanon sụp đổ

(ANTĐ) - Tổng thống Lebanon Michel Suleiman ngày 13-1 đã đề nghị Thủ tướng Saad Hariri tiếp tục đảm nhận vị trí đứng đầu chính quyền lâm thời sau khi chính phủ của ông này sụp đổ.

Chính phủ Lebanon sụp đổ

(ANTĐ) - Tổng thống Lebanon Michel Suleiman ngày 13-1 đã đề nghị Thủ tướng Saad Hariri tiếp tục đảm nhận vị trí đứng đầu chính quyền lâm thời sau khi chính phủ của ông này sụp đổ.

Chính phủ Lebanon đã sụp đổ sau khi 10 bộ trưởng thuộc Liên minh 8-3 của phong trào Hồi giáo Hezbolla từ chức bởi những bất đồng kéo dài với Thủ tướng Saad Hariri (con trai của cựu Thủ tướng Rahiq Hariri) về việc thành lập một tòa án đặc biệt về Lebanon của Liên hợp quốc liên quan đến vụ điều tra ám sát ông Rahiq Hariri.

Người thứ 11 trong số 30 thành viên nội các từ chức là một bộ trưởng thân cận với Tổng thống Michel Suleiman. Chính phủ Lebanon sụp đổ đúng vào thời điểm Thủ tướng Saad Hariri đang có chuyến thăm Mỹ trong nỗ lực ngoại giao nhằm tháo gỡ khủng hoảng chính trị trong nước.

Theo Hiến pháp Lebanon, chính phủ sụp đổ khi có hơn 1/3 số thành viên nội các từ chức. Chính phủ thống nhất quốc gia Lebanon được thành lập vào tháng 11-2009 gồm 15 bộ trưởng thuộc khối Liên minh 14-3, 10 người thuộc Liên minh 8-3 và 5 người thân cận với Tổng thống Michel Suleiman.

Hà Nam

(Theo THX)