Chiêu thức tinh vi để lừa lấy xe gắn máy

ANTĐ - Qua theo dõi khách ra vào quán, băng nhóm này cấu kết với nhau đã ra bãi xe tìm nhiều xe mô tô ghi lại biển số rồi làm giả thẻ, sau đó ung dung chiếm đoạt xe của khách một cách an toàn.

Ngày 5/12, TAND TPHCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với bị cáo Trần Thanh Sơn (SN 1985, ngụ Bình Phước) do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo về tội, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Thanh Sơn sau phiên xử


Theo án sơ thẩm, khoảng 18h, ngày 30/12/2010, Trần Thanh Sơn cùng nhóm thanh niên Quách Văn Bắc Đẩu, Nguyễn Thanh Sơn, Đỗ Trọng Hậu cùng một số thanh niên tên Bé, Tú, Hậu và Phước (không rõ lai lịch) gặp nhau tại nhà hàng Bên Sông ở đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức). Tại đây, cả bọn bàn bạc làm giả thẻ giữ xe của quán để chiếm đoạt xe của khách gửi tại bãi giữ xe. Sau khi thống nhất kế hoạch, Nguyễn Thanh sơn đi vào trong  bãi xe chọn được 3 chiếc xe: 1 chiếc Wave, 1 chiếc Air Blade, 1 chiếc Nouvo LX và ghi lại biển số của từng xe. Sau đó, Nguyễn Thanh Sơn cùng với Bé đi vào nhà vệ sinh của quán. Sơn đưa 3 số xe cho Bé ghi vào 3 thẻ xe đã làm sẵn, sau đó giao lại cho Hậu để thực hiện.

Một lúc sau, Hậu đi vào bãi giữ xe dẫn chiếc Air Blade ra ngoài, Nguyễn Thanh Sơn dùng xe mô tô đẩy đi. Tiếp theo, Hậu quay lại bãi xe vào lấy xe Nouvo LX dẫn ra ngoài cùng Bé điều khiển xe mô tô đẩy đi. Sau đó Phước tiếp tục dùng thẻ xe đi vào dẫn tiếp chiếc Wave còn lại ra cho Đẩu chờ sẵn ở ngoài dùng xe mô tô đẩy đi.

Các thẻ xe được làm giả 1 cách tinh vi

Sau khi chiếm đoạt được 3 chiếc xe trên, cả nhóm đưa về tiệm sửa xe trên đường tỉnh lộ 43 (khu phố 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) bán 2 chiếc xe Nouvo LX và chiếc Air Blade với giá 23 triệu đồng. Bé chia cho Đẩu 1 triệu đồng, Đỗ Trọng Hậu 2,8 triệu đồng, Nguyễn Thanh Sơn 2 triệu đồng. Còn chiếc Wave, Phước giữ lại và đem về Bình Phước bán.

Khoảng 19h, ngày 30/12/2010, Nguyễn Thanh Sơn cùng Trần Thanh Sơn, Bé, Phước, Trường, Tiến, Độ (không rõ lai lịch) cùng thực hiện với thủ đoạn tương tự tại một quán cà phê ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) chiếm đoạt 2 xe gắn máy của khách gửi tại bãi xe của quán đem bán chia nhau tiêu xài cá nhân. Qua theo dõi, cơ quan công an đã phát hiện nhóm thanh niên khả nghi thường tụ tập la cà tại quán cà phê ở phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức). Qua điều tra, ngày 20/1/2011, công an quận Thủ Đức đã bắt giữ các đối tượng trên, đồng thời giữ 9 chiếc xe tay ga các loại SH, PS… nhiều giấy tờ xe, thẻ giữ xe do bọn chúng làm giả.

Băng nhóm của Trần Thanh Sơn đã thực hiện hàng chục vụ lừa nhân viên các bãi giữ xe để lấy xe của khách hàng


Các đối tượng đều khai nhận, trước đó bọn chúng đã từng thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe tay ga đắt tiền bán cho Nguyễn Tấn Duy, Duy chuyển tiếp Mai Xuân Quang tiêu thụ.

Trước đó, tòa sơ thẩm đã xử phạt các đồng phạm Quách Văn Bắc Đẩu, Đỗ Trọng Hậu, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tấn Duy, Nguyễn Tấn Đức, Mai Xuân Quang  từ 2 đến 6 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có”.

Các đối tượng còn lại có liên quan do chưa xác minh được lai lịch, nên chưa thể truy cứu trách nhiệm hình sự.