Chiêu lừa “chạy” trường của Trung tá Công an rởm

ANTĐ - Tự nhận là cán bộ CAQ có nhiều mối quan hệ “tầm cao”, Long đã chiếm đoạt tiền của cặp vợ chồng có con trai sắp thi Đại học.

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Bùi Công Hùng (SN 1974, HKTT tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; hiện ở ngõ 19 đường Trần Nhật Duật, phường Quang Trung, quận Hà Đông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 9-2011, biết ông Vũ Văn Long – một người bán chăn ga gối đệm đang tìm chỗ đứng bán hàng trên vỉa hè phố Xã Đàn, Bùi Công Hùng đã tự giới thiệu là Trung tá Cảnh sát ma túy CAQ Hoàng Mai có nhiều quan hệ có thể xin được địa điểm kinh doanh phù hợp. Sau khi làm quen, nghe ông Long nói con trai đang học lớp 12 muốn thi vào ngành công an, Hùng tiếp tục khoe khoang có quan hệ với nhiều lãnh đạo, chỉ cần lo đủ tiền là có xuất vào học trường Trung học CSND.

Bùi Công Hùng tại cơ quan công an


Tin theo lời Trung tá công an rởm, vợ chồng ông Long đã tìm mọi xoay tiền và đưa hồ sơ để Hùng “chạy” trường. Thấy ông Long nói không có đủ 300 triệu, Hùng đồng ý cho gia đình “trả góp” theo nhiều đợt. Theo bị hại, tính đến tháng 3-2013, ông Long đã 14 lần đưa tiền cho Hùng với tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Bùi Công Hùng đã thừa nhận có hành vi lừa đảo, thông qua hình thức “chạy” trường nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của gia đình ông Long. Thực chất Hùng không có nghề nghiệp, là lao động tự do, hoàn toàn không có khả năng “chạy” trường như đã nói. Tuy nhiên, Hùng thừa nhận chỉ cầm của gia đình bị hại 30 triệu đồng và đã tự nguyên giao nộp số tiền này cho cơ quan CSĐT.

CAQ Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ và thông báo ai là bị hại trong các vụ án có liên quan đến Bùi Công Hùng, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT SĐT: 0983143143.