Chiến tranh Iraq đến hồi kết

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Iraq Mouri Al Maliki ngày 12-12 có cuộc gặp tại Nhà Trắng để đánh dấu sự kiện chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm ở Iraq và tái khẳng định cam kết hợp tác giúp quốc gia Trung Đông này duy trì an ninh, thiết lập sự ổn định kinh tế trong những năm tới.

Binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn bộ binh số 3 rút khỏi Iraq tháng 11-2010

“Sau gần 9 năm, cuộc chiến tranh Iraq kết thúc trong tháng 12 này. Chúng tôi ở đây để đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh, mở ra một trang mới trong lịch sử hai nước” - Tổng thống Obama phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Nouri Al-Maliki. Như vậy, với việc rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Iraq, Tổng thống Obama đã thực hiện đúng lời hứa tuyên bố trước cử tri trong thời gian vận động tranh cử hồi năm 2008 rằng ông sẽ tìm cách kết thúc sớm cuộc chiến tranh Iraq. Vào lúc cao điểm, năm 2007, Mỹ duy trì hơn 170.000  quân ở chiến trường Iraq, 6.000 binh sĩ còn lại dự định sẽ về nước trước ngày 31-12 tới.

Ông Obama thừa nhận Iraq đã có những bước tiến dài, nhưng vẫn còn phải đối mặt với những thách thức lớn trên mặt trận an ninh. Lực lượng an ninh Iraq đã đảm nhận vai trò chính trong hơn 3 năm qua, tuy nhiên, những vụ đánh bom và tấn công của lực lượng cực đoan vẫn tái diễn ở Baghdad và những thành phố khác. Tổng thống Obama nói rằng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cam kết duy trì an ninh và hỗ trợ Iraq phát triển kinh tế. Thủ tướng Iraq Al-Maliki cũng bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục hợp tác với Iraq trong các vấn đề như an ninh, chống khủng bố, huấn luyện và trang bị cho các lực lượng an ninh Iraq. Mỹ cũng hứa sẽ cung cấp cho Iraq thêm máy bay chiến đấu F-16 và giúp tái thiết lực lượng phòng không để Iraq bảo vệ biên giới lãnh thổ.

Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2012, các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2012 đang bám đuổi nhau tại các bang sắp diễn ra các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận ngày 12-12, đương kim Tổng thống Barack Obama đang tạm thời dẫn điểm so với hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa là Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney. Tại bang Nam Carolina, ông Obama dẫn trước ông Gingrich và ông Romney với tỷ lệ tương ứng là 46%-42% và 45%-42%. Còn tại Florida, ông Obama dẫn điểm trước ông Romney 48%-41% và dẫn điểm ông Gingrich với khoảng cách xa hơn 51%-39%. Có 69% cử tri Đảng Dân chủ cho rằng ông Obama sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Nhưng cũng có tới 61% số cử tri Đảng Cộng hòa tin tưởng đại diện của họ sẽ làm ông chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới.