Chiến sỹ Công an kịp thời giúp đỡ 1 vận động viên điền kinh bị kiệt sức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tham gia giải chạy cự ly 21 km hôm 25-9 vừa qua tại quận Long Biên, Hà Nội, nam vận động viên đến từ TP. Hồ Chí Minh, đã bị kiệt sức ở km thứ 17…

Tham dự nhiều giải chạy phong trào và cả chuyên nghiệp, nhưng ngày 25-9 vừa qua, khi từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội thử sức tại “sân chơi” cự ly 21 km, tổ chức tại địa bàn quận Long Biên, đúng thời điểm mưa rét, nam vận động viên đã gặp sự cố sức khỏe.

Cụ thể, khi đến km thứ 17, do kiệt sức nên nam vận động viên này ngồi lại trên đường, không thể di chuyển được nữa. Trong điều kiện trời mưa, cơ thể thấm lạnh và suy giảm thể lực nhanh, nam vận động viên chỉ còn biết chờ đợi lực lượng cấp cứu của Ban Tổ chức đến hỗ trợ. Một chiếc mô tô dẫn đoàn có mặt, nhưng hầu như không giúp đỡ được vận động viên, do thiết kế của xe cũng như sức khỏe của nam vận động viên không cho phép ngồi lên xe.

Đúng thời khắc ấy, Đại úy Dương Hồng Mạnh – cán bộ Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên, cùng một số đội viên dân phòng phát hiện. Nhận thấy dấu hiệu sức khỏe không tốt và ngày càng đáng lo ngại của nam vận động viên, không chút chần chừ, đồng chí Mạnh đã cùng các đội viên dân phòng dìu lên xe ô tô, chở thẳng đến vị trí xe cấp cứu của Ban Tổ chức. Qua sơ cứu, năm vận động viên đã dần hồi phục.

“Bằng tất cả tấm lòng, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn trân quý nhất đến Quý đơn vị và cá nhân đồng chí Dương Hồng Mạnh”, lá thư cảm ơn của nam vận động viên ngày 28/9/2022, gửi từ TP. Hồ CHí Minh đến Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên, bày tỏ.