Chiến sự kịch liệt, dân quân Donetsk tố Ukraine dùng bom phốt pho

ANTĐ - Bất chấp những tranh cãi về vụ MH17 đang tiếp tục căng thẳng, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại đông nam Ukraine.

Ngày 26-7, đại diện “Nước Cộng hoà nhân dân Donetsk” (tự xưng) ở phía đông Ukraine đã tố cáo rằng, vào đêm 25, rạng ngày 26-7, quân đội nước này đã sử dụng bom phốt pho bắn phá khu vực Mandrykino thuộc thành phố Donetsk.

Được biết, bom đạn phốt pho đã bị cấm sử dụng trong Công ước Geneva. Vào hôm 24-7, trong một tuyên bố trên kênh truyền hình “Nước Nga-24”, đại diện Bộ tổng tham mưu Nga cũng đã khẳng định, quân đội Ukraine ít nhất đã 6 lần sử dụng bom đạn phốt pho bắn phá phía đông nam nước này.

Có những thôing tin cho biết giao tranh dữ dội tại Donetsk vẫn tiếp tục diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm. Một trong số các máy bay không người lái của quân đội Ukraine vần vũ trên bầu trời thành phố Donetsk đã bị bắn rơi.

Vào chiều tối 26-7, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin 1 người chết và 8 người bị thương trong vụ pháo kích vào Donetsk. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn sử dụng hệ thống phóng rocket nhiều nòng BM-21 Grad để bắn phá thành phố Debaltsevo.

Còn ở khu vực tỉnh Lugansk, dân quân khu vực này cho biết, đã có 15 thường dân thiệt mạng trong các vụ pháo kích của quân chính phủ. Ban chỉ huy dân quân Nước Cộng hòa Lugansk cho biết, quân đội Ukraine đang tiếp tục bắn phá Lugansk.

Vào lúc gần 6 giờ tối ngày 25-7, khu vực bến xe đã phải hứng chịu trận tập kích bằng pháo cối của quân đội Ukraine. Đây là vị trí đóng quân của tiểu đoàn Zarya trong khu vực này. Trận pháo kích đã lấy đi sinh mạng của 15 thường dân, gần 60 người khác bị thương với các mức độ nặng nhẹ khác nhau.