Chiến hạm Đức tiến vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiến hạm Đức tiến vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm, trên hải trình tới Singapore.
Chiến hạm Đức tiến vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm ảnh 1

Chiến hạm Đức tiến vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức ngày 15-12-2021 cho biết, tàu hộ vệ Bayern của Hải quân nước này đã tiến vào Biển Đông và dự kiến mất vài ngày để đến Singapore.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002 một chiến hạm Đức đi qua Biển Đông, tuyến hàng hải có 40% dòng chảy thương mại của châu Âu đi qua.

Trước khi tàu hộ vệ Bayern tiến vào Biển Đông, giới chức Đức cho biết, chiến hạm này sẽ di chuyển theo tuyến hàng hải thương mại thông thường, không đi qua eo biển Đài Loan, cũng như không đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các thực thể ở Biển Đông.

Tuy nhiên, Chính phủ Đức trước đó từng khẳng định chuyến đi lần này của tàu Bayern nhằm nhấn mạnh rằng Berlin không chấp nhận yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực.

Theo Reuters, Đức được cho là đang trong tình thế phải cân nhắc kỹ giữa an ninh và lợi ích kinh tế khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Berlin. Xuất khẩu của Đức đến Trung Quốc đã giúp giảm tác động từ đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế lớn nhất của châu Âu.

Trước khi chiến hạm Đức tiến vào Biển Đông lần đầu tiên sau gần 20 năm, nhiều nước như Anh, Pháp, Nhật Bản, Australia và New Zealand, cũng đang mở rộng hoạt động của họ ở Thái Bình Dương để đối phó tầm ảnh hưởng của Trung Quốc.