Chiến dịch bắt giữ lãnh đạo biểu tình Thái Lan bắt đầu

ANTĐ - Ngày 1-2, Tòa án hình sự Thái Lan đã công bố lệnh bắt giữ 3 lãnh đạo biểu tình chống chính phủ đã cản trở cuộc bỏ phiếu sớm hôm 26-1 vừa qua, trong đó có lãnh đạo của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC). 

Theo đó, Tòa án hình sự đã phê chuẩn các lệnh bắt giữ đối với lãnh đạo PDRC Issara Somchai, người được mệnh danh là "Tiểu Saddam", cùng một người khác đã bị chụp ảnh khi đang cố bóp cổ một người đàn ông đang tìm cách bỏ phiếu hôm 26-1.

Sau đó, vào ngày 5-2, tòa án này sẽ quyết định xem có bắt giữ 19 thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ khác hay không, trong đó có ông Suthep Thaugsuban, một lãnh đạo cao cấp của PDRC.

Những người biểu tình đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm ngăn chặn công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày hôm nay, bằng cách phong tỏa hoạt động phân phát phiếu bầu tới các điểm bỏ phiếu ở nhiều khu vực tại Nakhon Si Thamarat, Chumphon, Surat Thani, Krabi, Trang, Songkhla, Phuket, Phatthalung và thủ đô Bangkok, cùng nhiều khu vực khác.

Chiến dịch bắt giữ lãnh đạo biểu tình Thái Lan bắt đầu ảnh 1

Ông Issara Somchai (Phải) và Suthep Thaugsuban


Trong buổi chiều tối 1-2, 6 người đã bị thương trong các vụ đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ chính phủ, còn được gọi là "áo đỏ", và những người biểu tình chống chính phủ do PDRC lãnh đạo ở ngoài văn phòng quân Lak Si của thủ đô Bangkok.

Sau đó, Ủy ban Bầu cử đã quyết định hủy bỏ phiếu tại toàn bộ 158 địa điểm bầu cử tại quận Lak Si sau khi không phân phát được phiếu bầu. Một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức tại quận này trong thời gian tới.