- Nga cảnh báo chiến tranh lạnh mới nếu Mỹ tiếp tục hiện diện ở biển Đen
- Vì sao Nga cần máy bay ném bom tàng hình PAK DA?
- Mỹ điều máy bay dò phóng xạ đến châu Âu vì nghi Nga thử hạt nhân?
Máy bay ném bom Tu-95 của Nga
Theo nguồn tin, hai máy bay ném bom Tu-95 của Nga đã xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Alaska tối 17-4. Chúng đang bay cách căn cứ không quân Elmendorf khoảng 280 dặm về phía tây nam, nằm trong vùng nhận dạng phòng không của Mỹ, buộc Mỹ phải điều các chiến đấu cơ đánh chặn tới khu vực để phòng ngừa sự cố.
Không lực Mỹ đã điều hai tiêm kích tàng hình F-22 và một máy bay cảnh báo sớm trên không E-3 để chặn các máy bay ném bom Nga.
Theo Fox News, các chiến đấu cơ Mỹ đã bay sát các máy bay ném bom Nga trong 12 phút, trước khi các máy bay ném bom Nga đảo chiều và quay trở lại căn cứ của họ ở phía đông đất nước.
Động thái được cho là “khiêu khích” này đến trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Moscow đang tăng cao, sau khi cách đây không lâu, xảy ra một vụ tấn công hóa học tại một thị trấn ở Syria, mà chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, được Nga hậu thuẫn, bị cáo buộc là thủ phạm thực hiện nó. Mỹ sau đó đã đáp trả bằng một vụ tấn công chết người vào một căn cứ quân sự của quân chính phủ Syria.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến viếng thăm Moscow hồi tuần trước, lưu ý rằng, quan hệ Nga-Mỹ đang ở "điểm rất thấp".
Trong khi ông Tillerson đang ở Moscow, ba máy bay ném bom Nga đã bay gần bờ biển phía đông Nhật Bản, một chiếc máy bay do thám Nga cũng bay dọc theo bờ biển phía tây của Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ, buộc quân đội Nhật Bản phải điều 14 chiến đấu cơ vào những thời điểm khác nhau để đánh chặn những máy bay này của Nga.