Chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, dùng vũ khí 'nóng' buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Năm 2012, đối tượng Phạm Anh Tuấn bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về nhiều tội danh, trong đó có tội giết người. Suốt quá trình này, đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng, đặc biệt chuyển "nghề" cung cấp ma túy số lượng lớn.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, những ngày qua, các đơn vị, địa bàn thuộc CATP đồng loạt triển khai "mục tiêu kép": nỗ lực tối đa đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân, và rà soát, đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng hình sự có thể gây nguy hiểm cho xã hội.

"Đầu nậu" ma túy trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Chiều nay (22-8), chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội cho hay, đơn vị vừa xác lập, phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 9 bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 2,5kg, 1 súng ngắn 7 viên đạn, 1 ô tô, 1 xe máy, 27 điện thoại di động, 130 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện manh mối đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài về Hà Nội.

Tài liệu trinh sát xác định một trong những kẻ cầm đầu đường dây tội phạm nguy hiểm này là T.V.N, (51 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

"Đường dây này hoạt động tinh vi, khép kín, với nhiều thủ đoạn táo tợn để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở; thay đổi số điện thoại liên lạc, địa điểm giao - nhận ma túy. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi", chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia sẻ.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn

Đối tượng Phạm Anh Tuấn

Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định, ngoài T.V.N. còn có sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó có Phạm Anh Tuấn (SN 1975, HKTT tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nộ)i. Tên này đang tá túc ở một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Tuấn chính là kẻ cung cấp ma túy số lượng lớn cho T.V.N.

Tình tiết đặc biệt khiến ban chuyên án càng quyết tâm nhanh chóng triệt xoá đường dây tội phạm nguy hiểm này, là quá trình xác minh nhân thân Phạm Anh Tuấn, các trinh sát phát hiện Tuấn đang bị CQĐT CATP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 83 ngày 18-5-2012 về nhiều tội danh gồm Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chống người thi hành công vụ, Không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, thời điểm năm 2012, liên quan đến một vụ vay nợ giữa anh A. và Lê Quang Minh trú tại phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng; anh A. vay Minh một khoản tiền nhưng lâu không trả, và đã nhờ T.V.N đứng ra dàn xếp số tiền vay nợ nói trên. N. đã liên lạc với anh Minh, nói... không được đòi tiền của anh A.

Đối tượng Dương Thanh Tùng

Đối tượng Dương Thanh Tùng

Minh đã nhờ Phan Trọng V., là "anh xã hội” của N. đi nói chuyện phải trái. Khi Minh chở V. tới quán nước trên phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng để gặp nhóm của N. thì bị N. chửi. Thấy vậy Minh và V. bỏ đi. Sáng 9-5-2012, khi biết V., đang ngồi uống nước ở phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, N. điều khiển ô tô chở Phạm Anh Tuấn cùng đối tượng tên là Quý tới.

Vừa đến nơi, N. lớn tiếng chửi bới, đồng thời rút khẩu súng quân dụng đập vào đầu V. V tránh được, lao vào tấn công nên N. nổ súng bắn V nhưng bị trượt. N. hô để Tuấn và Quý mỗi tên cầm súng lao tới dí vào người V.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Đúng lúc này, tổ công tác Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm đi tuần tra kiểm soát địa bàn tới nơi, đã dùng loa yêu cầu nhóm đối tượng bỏ vũ khí xuống. Thay vì chấp hành, Tuấn, Quý chĩa súng về phía lực lượng Công an và bắn làm vỡ cửa kính, thủng cánh cửa bên trái. Gây án xong, các đối tượng đã lên xe của Dũng bỏ trốn.

Quyết tâm triệt tận gốc tội phạm

Trở lại diễn biến chuyên án bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy lớn, CQĐT xác định đối tượng thứ hai tham gia mua bán, vận chuyển ma túy cho Tuấn là Dương Thanh Tùng (SN 1982, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Tùng thường lảng vảng tại căn hộ chung cư của Phạm Anh Tuấn. Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 20-8, tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng CATP và CAQ Hai Bà Trưng bất ngờ đột kích căn hộ chung cư trên.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 9 bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 2,5kg, 1 súng ngắn, 7 viên đạn, 1 ô tô, 1 xe máy, 27 điện thoại di động, 130 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Vũ khí nóng luôn được Tuấn mang theo bên người

Vũ khí nóng luôn được Tuấn mang theo bên người

Theo các trinh sát, Tuấn thực sự là kẻ “cáo già” trong lĩnh vực phạm tội về ma túy, hình sự. Ít khi giao dịch với "khách", Tuấn chủ yếu liên lạc qua... 27 chiếc điện thoại di động đời cũ. Quá trình bắt giữ, biết Tuấn có vũ khí nóng, các trinh sát đã phải lên phương án cụ thể, chi tiết, đảm bảo yếu tố bí mật để tên tội phạm nguy hiểm không kịp trở tay. "Tôi biết sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ sẽ...đến sớm như vậy", kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm cúi gằm mặt, bước đi trong sự khống chế của lực lượng Công an.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

“Đây là kết quả cụ thể của đơn vị trong thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội các cấp Thành phố Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” – chỉ huy Phòng CSĐT TP về ma túy CATP khẳng định.