Chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20-9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt giữ Hoàng Thanh Hùng (SN 1992), trú tại phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ghi lời khai đối tượng Hùng

Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ghi lời khai đối tượng Hùng

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5-2023, anh L.V. P ở tỉnh Hải Dương đọc được biển quảng cáo treo giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của một ngân hàng. Theo đó, anh P đã chủ động liên lạc vào số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền.

Qua điện thoại người đàn ông tự giới tên là Hưng nói là làm ở ngân hàng MB và hướng dẫn anh P kết bạn qua zalo để trao đổi.

Sau đó, đối tượng đã chủ động gặp anh P tại nhà riêng để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Người này yêu cầu anh P phải nộp các loại phí gồm mở hồ sơ, phí thẩm định vào các tài khoản ngân hàng do anh ta cung cấp để được vay vốn.

Theo hướng dẫn của đối tượng này, anh P đã chuyển số tiền hơn 8 tỷ đồng. Sau nhiều lần đối tượng này hứa hẹn mà không thấy được hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, anh P nghi mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Qua xác minh thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định và triệu tập đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Hoàng Thanh Hùng.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận hành vi của mình. Do không có việc làm ổn định, đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Hưng đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội sau đó đặt in tờ rơi quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Đối tượng đi gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư ở Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn…

Tháng 5-2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh P và đã lừa nạn nhân với tên giả là Hưng để tránh bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Sau khi thấy anh P có nhu cầu cần tiền nên đã lừa chuyển nhiều lần với hơn 8 tỷ đồng vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội.

Ngoài mục đích nạp tiền chơi game, đối tượng quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài.