"Điểm huyệt" U23 Việt Nam, Ulsan Huyndai thắng nhàn tại Hàng Đẫy

ANTD.VN - Sai lầm hàng thủ khiến U23 Việt Nam thua 2-3 ở phút bù giờ, tuy nhiên cần thẳng thắn thừa nhận, đội khách Ulsan Huyndai có đẳng cấp cao hơn.

Tối 21-12, U23 Việt Nam có trận giao hữu quốc tế với CLB Ulsan Huyndai (đương kim vô địch Cúp quốc gia Hàn Quốc) trên sân Hàng Đẫy. Đây là cơ hội cọ xát cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Hà Nội trước khi sang Trung Quốc dự vòng chung kết 23 châu Á vào đầu tháng 1-2018.

Trận này, ông Park tiếp tục thử nghiệm, với việc cho thủ môn Văn Hoàng và trung vệ Đình Trọng ra sân ngay từ đầu. Thế nhưng, những yếu kém hàng thủ tiếp tục bị bộc lộ, khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Ulsan Huyndai (áo trắng) cho thấy đẳng cấp cao hơn và tận dụng triệt để sai lầm hàng thủ U23 Việt Nam để thắng thuyết phục 3-2 trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy

Ngay phút thứ 9, trung vệ Văn Khánh phạm lỗi với Lee Yeong Jae trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kim Seung Jun đã dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho đại diện Hàn Quốc.

3 phút sau đó, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Kim In Sung phá bẫy việt vị thoát xuống đánh bại thủ môn Văn Hoàng từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho Ulsan Hyundai.

Kể từ sau thời điểm dẫn 2 bàn, đội khách chơi có phần lơ là, gián tiếp giúp U23 Việt Nam có những đường lên bóng.

Hàng thủ chơi kém song hàng công, với điểm sáng Văn Toàn đã có một trận đấu tốt

Tuy nhiên, phải đến hiệp 2 khi Văn Toàn, Thanh Chung, Đức Chinh… được tung vào sân, chủ nhà U23 Việt Nam mới tìm được bàn thắng quân bình tỉ số nhờ công Văn Toàn (phút 50) và Đức Chinh (phút 88).

Ở những phút bù giờ, hàng thủ U23 Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm tạo điều kiện cho Kang Min Soo dễ dàng dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 3-2 cho Ulsan Hyundai.

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam tiếp tục ở Hà Nội tập luyện và đến ngày 2-1-2018 bay sang Trung Quốc dự vòng chung kết U23 châu Á.