Chia sẻ yêu thương bằng những điều giản dị

ANTD.VN - Năm 2016, ngoài thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, các cấp hội phụ nữ trong CATP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa, trong đó có những chuyến đi đến những vùng miền xa xôi còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

Chia sẻ yêu thương bằng những điều giản dị ảnh 1Thăm, tặng quà chị em có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hoạt động thường xuyên của Hội phụ nữ các cấp thuộc CATP Hà Nội

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội bày tỏ, là những người giữ gìn lửa ấm trong mỗi gia đình, dù bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày, nhưng chị em phụ nữ trong toàn CATP đã mang những ngọn lửa ấy sưởi ấm, chia sẻ đến những vùng miền xa xôi của Tổ quốc. Năm 2016, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội phụ nữ CATP, rất nhiều Hội phụ nữ các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, Hội phụ nữ các cụm thi đua trong CATP đã tổ chức các chuyến đi công tác xã hội tình nghĩa từ Bắc đến Nam. 

Điển hình như Hội phụ nữ  Phòng An ninh chính trị nội bộ tổ chức quyên góp tặng 1 tủ sách và 1 sân chơi cho các cháu học sinh trường dân tộc nội trú Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái; Hội phụ nữ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư tổ chức hoạt động tặng quà 2 trường học tại Lũng Cú, Hà Giang; Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát truy nã tổ chức chương trình thiện nguyện “Nụ cười cho em” tại điểm trường Mo Pải Phìn thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang… 

Không chỉ đến với các tỉnh biên giới phía Bắc, sự chia sẻ yêu thương của chị em phụ nữ CATP còn đến tận cực Nam Tổ quốc hay những hòn đảo tiền tiêu. Đó là Hội phụ nữ Bệnh viện CATP đã đến thăm, khám và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội phụ nữ Báo ANTĐ và hành trình mang 100 triệu đồng cùng sách vở, truyện dành tặng phụ nữ và trẻ em huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi...

Ngoài các chuyến đi xã hội tình nghĩa tại các tỉnh, thành phố, Hội phụ nữ CATP còn tổ chức quyên góp trong cán bộ, hội viên phụ nữ CATP tặng quà cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, Hội đã phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên quyên góp ủng hộ Chương trình “Vì biên cương, hải đảo thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” do Bộ Công an và Hội LHPN Hà Nội phát động.

Những ngày tháng 11-2016, miền Trung liên tiếp gánh chịu nhiều đợt lũ. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội phụ nữ CATP đã vận  động cán bộ, hội viên phụ nữ trong CATP quyên góp, ủng hộ mỗi cán bộ, hội viên 1 ngày lương nhằm giúp đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau mưa lũ…

Những hoạt động tình nghĩa của các cấp hội phụ nữ trong CATP đã làm đẹp thêm hình ảnh những nữ CBCS Công an Thủ đô luôn tràn đầy tình yêu thương, vì lợi ích cộng đồng.