Chia sẻ bản quyền Ngoại hạng Anh: K+ vẫn làm ngơ

ANTĐ - Ngày mai 17-8, giải Ngoại hạng Anh (EPL) sẽ chính thức trở lại với người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vấn đề chia sẻ bản quyền truyền hình của K+, đơn vị đang nắm giữ các gói độc quyền (các trận đấu vào ngày chủ nhật) vẫn im hơi lặng tiếng. 

Cách đây hơn 2 tuần, cuộc họp giữa đại diện K+ và các đơn vị thuộc Hiệp hội Truyền hình Trả tiền Việt Nam (VNPayTV) đã không thể đi đến thống nhất về phương thức chia sẻ bản quyền phát sóng EPL giữa 2 bên. Phía VNPayTV đề nghị K+ nghiên cứu 2 phương thức chia sẻ: Thứ nhất, bán sóng sạch để các đơn vị tự tổ chức các chương trình; Thứ hai, bán lại kênh với điều kiện cho các đài có hạ tầng không số có thể tiếp cận được, để có thể phát quảng bá. Dù hứa sẽ “xem xét và nghiên cứu lại phương thức”, tuy nhiên, cho đến thời điểm 2 ngày trước khi EPL khai màn, sự im lặng của K+ vẫn khiến những đề nghị trên rơi vào bế tắc. Nhiều đài truyền hình (mới đây nhất là Đài PT-TH Hà Nội) đã tự cân đối và mua các gói không độc quyền còn lại (hay còn gọi là gói thứ 3, không có các trận chủ nhật) để phát quảng bá phục vụ đông đảo người hâm mộ.