“Chìa khóa” giúp học sinh giỏi toán

ANTĐ - Các nhà khoa học đã tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc tại sao con gái lại học giỏi môn số học hơn con trai. Các nhà khoa học Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tiến hành một loạt thử nghiệm đối với học sinh từ 8 đến 11 tuổi ở các trường tiểu học tại Bắc Kinh và khu vực lân cận, kết quả cho thấy, học sinh nữ có kỹ năng tốt hơn ở môn số học, bao gồm cả việc thực hiện các phép tính  phức tạp, trong khi học sinh nam vượt trội hơn ở lĩnh vực hình học.

Cùng với đó, học sinh nữ cũng tỏ ra khá hơn học sinh nam ở việc ghép vần cũng như khả năng ngôn ngữ. Và các nhà nghiên cứu cho rằng, đó chính là “chìa khóa” để học sinh nữ học tốt môn số học hơn các bạn nam.

“Khi thực hiện nhiều con số trong phép tính, cần có sự lưu giữ kết quả nhờ “môi trường trung gian” trong bộ nhớ là từ ngữ. Do vậy, có kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn có thể giúp xử lý các phép tính tốt hơn” - giáo sư Xinlin Zhou thuộc nhóm nghiên cứu nói. Nghiên cứu này sẽ giúp cho việc cải thiện môn toán học đối với cả học sinh nam và nữ.