Chi tiết 4 địa điểm bổ sung tại Philippines sẽ được quân đội Mỹ sử dụng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Philippines vừa công bố 4 địa điểm bổ sung trong nước sẽ được quân nhân Mỹ sử dụng. Động thái này diễn ra sau khi 2 nước hồi tháng 2 nhất trí cung cấp thêm 4 địa điểm nữa cho lực lượng Mỹ, ngoài 5 địa điểm đã quy định trong thỏa thuận song phương.
Quân nhân Philippines và Mỹ trong lễ khai mạc diễn tập Salaknik ở căn cứ Magsaysay hôm 13-3-2023

Quân nhân Philippines và Mỹ trong lễ khai mạc diễn tập Salaknik ở căn cứ Magsaysay hôm 13-3-2023

Trong 4 địa điểm có 1 căn cứ hải quân, 1 căn cứ lục quân và 1 sân bay dân sự, tất cả đều ở phía Bắc đảo Luzon và ở gần eo biển Đài Loan.

Điểm còn lại nằm trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía Nam của tỉnh Palawan ở miền Tây Philippines. Tỉnh này nhìn ra Biển Đông, nơi Trung Quốc gia tăng hoạt động trong những năm gần đây.

Việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines được coi là nỗ lực của cả 2 nước nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các hoạt động ngày càng mạnh bạo của Trung Quốc trong khu vực.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo Philippines không muốn cho phép quân đội Mỹ mở rộng sự hiện diện ở nước này. Thống đốc tỉnh Cagayan phản đối việc cho quân đội Mỹ đóng quân tại tỉnh này.

Văn phòng Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng những địa điểm đó là “phù hợp và cùng có lợi”. Giới chức Philippines cho biết các địa điểm này cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và cứu trợ trong trường hợp xảy ra thảm họa.