Chi hơn 9 tỉ đồng mua gỗ trắc chuyển ra nước ngoài bán kiếm lời

ANTĐ - Các bị cáo móc nối mua lượng lớn gỗ trắc qua một người chưa rõ lai lịch, sau đó thông quan lượng gỗ trên xuất ra nước ngoài nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Chiều 11-1-2016, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án buôn gỗ từ Việt Nam sang Hồng Kông, tuyên án bị cáo Trần Văn Thống (SN 1974) 15 năm tù, Lê Quốc Toàn (SN 1987) 8 năm tù, Lê Văn Bính (SN 1982, cùng ở tại TP.HCM) 10 năm tù. HĐXX còn tuyên phạt bị cáo và Trần Đắc Hùng (SN 1966, ở tỉnh Vĩnh Long) 12 năm tù, cùng tội danh “buôn lậu.

Các bị cáo tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, ngày 30-4-2014, Công an TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu chứa trong 3 container, do công ty TNHH Bảo Hoa Viên đăng ký mở tờ khai. Kết quả kiểm tra hàng hóa trong 3 container nêu trên là 64,8 m3 gỗ trắc gai (trắc trung), trong khi đó, tờ khai hải quan các đối tượng khai là xuất khẩu gốm sứ.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM khám xét nơi ở của Trần Văn Thống (ở ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) phát hiện và thu giữ thêm 8,68m3 gỗ trắc gai. Khám xét nơi ở của Hùng, cơ quan chức năng thu giữ 9 giấy giới thiệu, 10 tờ giấy trắng không có nội dung nhưng có sẵn chữ ký của Nguyễn Tấn Đạt (giám đốc công ty Bảo Hoa Viên) và đóng dấu của công ty Bảo Hoa Viên.

Theo kết quả điều tra, Thống đã bàn bạc với Bính, Hùng và Toàn xuất 3 container gỗ trắc có giá trị hơn 9 tỉ đồng qua cảng Sài Gòn, nhưng khai báo là hàng gốm sứ, phân luồng xanh miễn kiểm tra để được thông quan nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang.