Chỉ có 20% bệnh nhân rối loạn đông máu được điều trị

(ANTĐ) - Hôm qua, 22-5, Hội nghị Hội rối loạn đông máu di truyền Việt Nam lần thứ nhất do Viện Huyết học truyền máu Trung ương - Bộ Y tế tổ chức đã khái quát một cách đầy đủ diễn biến tình hình bệnh đông máu ở Việt Nam.

Chỉ có 20% bệnh nhân rối loạn đông máu được điều trị

(ANTĐ) - Hôm qua, 22-5, Hội nghị Hội rối loạn đông máu di truyền Việt Nam lần thứ nhất do Viện Huyết học truyền máu Trung ương - Bộ Y tế tổ chức đã khái quát một cách đầy đủ diễn biến tình hình bệnh đông máu ở Việt Nam.

Rối loạn đông máu di truyền là một nhóm bệnh do thiếu hụt bẩm sinh các yếu tố đông máu có biểu hiện chảy máu khó cầm ở khắp các bộ phận trên cơ thể, nhất là ở các cơ, khớp, gây ra nhiều nguy cơ, tai biến dẫn đến tàn tật, thậm chí chết sớm. Chỉ tính riêng bệnh hemophilia( nhóm bệnh rối loạn đông máu phổ biến nhất), toàn thế giới có khoảng 400. 000 bệnh nhân. Tại Việt Nam, theo ước tính có khoảng 5.000 bệnh nhân, trong đó mới chỉ có 20% được chẩn đoán và điều trị.

Do là bệnh lý hiếm gặp, hơn nữa việc điều trị lại rất tốn kém do phải thường xuyên bổ sung các yếu tố đông cầm máu ( là những phế phẩm có giá thành cao) nên phần lớn bệnh nhân không được điều trị sớm và đầy đủ dẫn tới tỷ lệ tàn tật cao. Theo số liệu của khoa điều trị Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tỉ lệ tàn tật ở bệnh nhân trẻ em là 25%, người lớn là 60%; tỉ lệ thất học của các bệnh nhân trong độ tuổi đến trường là 30%, chỉ có 16% bệnh nhân trên 25 tuổi có việc làm và thu nhập ổn định.

Tiến Hưng