Chỉ cà phê "chém gió" vẫn lừa được nhiều tỷ đồng

ANTĐ - Hàng ngày, Tân cùng đồng bọn thường la cà và “chém gió” tại một quán cà phê ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Hay chuyện, nữ chủ quán cà phê này cũng nhanh chóng hưởng ứng, để rồi cả ba cùng lần lượt đưa nhau vào tù.

Cuối phiên tòa ngày 10-5, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Ngọc Tân (SN 1980, trú ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 16 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại của Tân và đồng bọn là hàng chục “nhẹ dạ, cả tin” ở nhiều địa phương khác nhau.

Trước phiên tòa hôm qua, Bùi Thanh Hà (SN 1971, trú ở phố Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985, ở thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cũng đã phải lần lượt lĩnh 12 năm tù 13 năm tù giam cùng về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Nổ" là cán bộ, Phùng Ngọc Tân cùng đồng bọn chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều người 

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội đã làm rõ Bùi Thanh Hà (Bùi Hà) vốn là chủ một quán cà phê tại thị xã Sơn Tây. Thường ngày, Nguyễn Mạnh Hà và Phùng Ngọc Tân thường đến quán của Bùi Hà uống nước và “chém gió”. Sau một thời gian khách và chủ trở nên thân thiết, Tân “nổ” với Bùi Hà rằng đối tượng là Chánh văn phòng của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn Mạnh Hà là cán bộ của một ngân hàng tên tuổi, tại Thủ đô.

Trong những câu chuyện với nữ chủ quán cà phê, Tân không ngừng khoác lác về vị thế của bản thân cùng đồng bọn là có các mối quan hệ tốt với nhiều lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội. Do đó, Tân và Mạnh Hà hoàn toàn có thể “lo lót” cho bất kỳ ai có nhu cầu xin việc làm tại một số cơ quan như: Bệnh viện Sơn Tây, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Sân bay Nội Bài, một số ngân hàng và thậm chí là cả vào ngành công an.

Ngỡ tưởng vớ được 2 vị “khách vip”, Bùi Hà lập tức tính chuyện làm ăn. Theo đó, nữ chủ quán cà phê sẽ đứng ra nhận hồ sơ xin việc làm cùng với tiền của những người có nhu cầu, còn Tân và Mạnh Hà sẽ “lo” đầu ra. Thống nhất kế hoạch hợp tác, Tân và Mạnh Hà nhanh chóng gửi cho Bùi Hà một bản danh mục các cơ quan, tổ chức cùng giá tiền “chạy” việc làm với mức từ 40 triệu đồng đến 85 triệu đồng/suất.

Từ thông tin cùng bảng giá “chạy” việc làm của Tân và đồng bọn, nữ chủ quán cà phê ở thị xã Sơn Tây tiếp tục loan truyền cho một số người biết. Trên cơ sở ấy, chị Trịnh Thị Hợi (cũng ở thị xã Sơn Tây) cùng chồng đã đứng ra nhận hồ sơ và tiền của 19 người thân quen, sau đó chuyển cho Bùi Hà để nhờ đối tượng xin việc làm giúp.

Tổng cộng, chị Hợi đã đưa nữ chủ quán cà phê 1 tỷ 605 triệu đồng. Vậy nhưng đến thời điểm bị cơ quan công an khởi tố, điều tra, Bùi Hà cùng đồng bọn vẫn không thể xin được việc làm cho bất kỳ người nào mà các đối tượng hứa hẹn. Về số tiền cùng hồ sơ xin việc nhận của chị Hợi, Bùi Hà “cắt” lại một phần, còn lại chuyển cho Tân và Mạnh Hà.

Tương tự, với kế hoạch liên kết “chạy” việc làm, Bùi Hà cũng đã nhận của chị Phùng Thị Thu Lệ (trú ở Sơn Tây) 445 triệu đồng, tương ứng với 7 bộ hồ sơ xin vào làm việc tại Sân bay Nội Bài, ngân hàng, chuyển vùng công tác và thi vào công chức. Thế nhưng cả 7 người bỏ tiền ra chạy chọt thông qua chị Lệ đều không có được kết quả như mong muốn.

Ngoài ra, cũng chỉ với những lời hứa hẹn suông, nhưng Tân và đồng bọn vẫn dễ dàng chiếm được niềm tin của 3 người khác để nhận hơn 1,4 tỷ đồng, tương ứng với hàng chục bộ hồ sơ xin việc làm vào hàng loạt cơ quan, tổ chức khác nhau tại Thủ đô. Khai báo tại tòa, Tân thừa nhận, từ 2009 đến cuối năm 2010, bị cáo và cặp đôi cùng mang tên Hà đã chiếm đoạt từ 5 đầu mối gần 2,4 tỷ đồng thông qua thủ đoạn “chạy” việc làm.

Quá trình xét xử, tòa án nhận định mặc dù không có chức năng và khả năng xin việc làm, song Tân cùng đồng phạm vẫn nhận tiền cùng hồ sơ của rất nhiều người. Qua đó, bị cáo và đồng bọn đã chiếm đoạt số tiền cực lớn. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm đối với xã hội. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phùng Ngọc Tân 16 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.