Chém người trọng thương vì bị đuổi khỏi quán bar

ANTĐ - Chiều 16-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt hai đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, còn gọi là Líp, 27 tuổi, ở tổ 20, phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi và Nguyễn Xuân Bách, 23 tuổi, ngụ phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi về hành vi cố ý gây thương tích.
Chém người trọng thương vì bị đuổi khỏi quán bar ảnh 1
Đối tượng Tuấn Anh và Bách tại cơ quan công an
Trước đó Nguyễn Tuấn Anh cùng bạn gái đến quán bar Newstar ở đường Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi chơi. Tại đây Tuấn Anh xích mích và xô xát với một người khách tên Hùng đang uống cà phê trong quán. Nhân viên bảo vệ quán bar đến can ngăn, tuy nhiên đối tượng Anh vẫn tiếp tục hung hăng gây sự. Nhân viên bảo vệ tên Dương Thanh Vân, 35 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi đuổi tên Anh ra ngoài.

Tức mình vì bị đuổi khỏi quán, đối tượng Anh về gọi đối tượng Nguyễn Xuân Bách mang 2 cái rựa tìm đến quán bar trả thù. Các đối tượng xông vào quán bar, anh Hùng người xô xát với đối tượng Anh trước đó đã chạy thoát ra ngoài. Không thấy anh Hùng, hai tên tiếp tục lùng sục tìm người chém. Lúc này nhân viên bảo vệ Dương Thanh Vân đang ở trước quán liền bị chúng phát hiện đuổi theo và truy sát. Anh Vân bỏ chạy, trốn vào quán nhậu Tài Mập ở đường Phan Bội Châu, hai đối tượng tiếp tục cầm rựa xông vào quán. Hết đường, anh Vân chui phòng vệ sinh, hai tên cùng lao vào chém anh Vân trọng thương, gần đứt lìa cánh tay.

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT, hai tên côn đồ Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Bách đều có tiền án và tiền sự.