Chém chết người vì đang nhậu mà bị “quấy rầy”

ANTĐ - Thấy nhóm giang hồ đến nhà 1 người gần đó đòi nợ còn tỏ thái độ hống hách, dù không liên quan nhưng 3 đối tượng đang ngồi nhậu đã “nỗi máu anh hùng” vác dao truy sát chém chết 1 người của nhóm đòi nợ. 

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, TPHCM xác nhận, đã bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Sơn Hải (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận), Ngô Minh Hướng (SN 1992, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”. Công an quận Bình Tân đã bàn giao Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) cho công an TP.HCM xử lý vì Sơn là kẻ đang trốn nã của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Sơn Hải (ảnh trái) và Ngô Minh Hướng (ảnh phải) tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21h30 đêm 5/4 Ngô Minh Hưng (SN 1975, ngụ quận 11) dẫn theo các đồng bọn là Huỳnh Văn Hưng (tự “Tý”, ngụ quận 6), Hồ Hoàn Út (SN 1988) và Lê Thanh Vũ (SN 1982, cùng ngụ quận 11) đến nhà của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) để đòi số tiền 18 triệu đồng, Tuấn nợ trong lúc chơi cá độ bóng đá trước đó. Khi tới nhà Tuấn, một mình Văn Hưng vào tìm gặp Tuấn để nói chuyện; những người khác đứng chờ bên ngoài.

Trong nhà Văn Hưng và Tuấn sau 1 hồi nói chuyện đã xảy ra đánh nhau. Tuấn bị Văn Hưng đánh vào mặt nên sợ chạy vào nhà ẩn nấp. Thấy con bị đánh, ông Nguyễn Văn Một (SN 1955, cha ruột của Tuấn) cầm dao đứng trước cửa nhà thách thức, dọa chém nhóm của Văn Hưng khiến tất cả chạy ra đầu hẻm. Lúc này, Hải, Hướng và Sơn đang ngồi nhậu gần đó. Bị ông Một cầm dao thách thức, 1 người trong nhóm đòi nợ là Vũ chạy đến bàn của 3 thanh niên đang nhậu chụp lấy 2 chai bia đến trước nhà ông Một lớn tiếng chửi rủa, náo loạn cả khu phố. Thấy Vũ manh động nên cha con ông Một bỏ vào nhà chốt cửa.

Hung khí của nhóm đối tượng gây án

Dù không liên quan, nhưng sẵn hơi men trong người và thấy “ngứa mắt” nên Hải liền nói với Hướng và Sơn: “đập chết nó đi!”. Nói xong, Sơn lấy 1 thanh đao trong nhà gần đó ra lao vào đâm chém Vũ nhưng không trúng, cả 2 ôm nhau vật lộn thì Hướng và Hải cũng cầm dao tự chế, thanh đao… đâm chém Vũ nhiều nhát khiến đối thủ gục tại chỗ. Các đối tượng còn lại trong nhóm của Vũ cũng bỏ chạy vì bị Hướng và Hải cầm dao truy sát. Vũ được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó, nhưng do bị nhiều vết chém khắp cơ thể nên đã tử vong. 

Vào cuộc điều tra vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng; thu giữ số hung khí gây án của chúng.