Chém cả nhà vì… con cáy

ANTĐ -  Sáng 11-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Lê Thanh Hải (tức Hải Đạm, SN 1971, trú tại thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), Vũ Quốc Cường (SN 1978, ở số nhà 44/21A phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) và Lê Xuân Luận (tức Luận Ngành, SN 1989, ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống), phạm các tội: Giết người, cố ý gây thương tích, không tố giác tội phạm. 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, do mâu thuẫn trong việc buôn bán cáy với ông Đỗ Phát Lai, SN 1966, ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống, khoảng 23h ngày 18-5, Lê Thanh Hải đã cùng Vũ Quốc Cường đột nhập nhà riêng của ông Lai dùng dao chém chết ông Lai và chém trọng thương bà Đoàn Thị Cúc, SN 1967 (vợ ông Lai) cùng cháu Đỗ Phát Dũng, SN 1996 (con ông Lai).

Sau khi gây án, tên Hải đã chở tên Cường ra Quốc lộ 1A đón ô tô cho Cường về Thái Bình. Sau đó, tên Hải đã đến nhà tên Lê Xuân Luận để nhờ Luận tìm người nhận tội hộ nhưng Luận không nhận lời nên Hải và Cường đều trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra và bắt được 2 đối tượng này khi bọn chúng đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Riêng tên Lê Xuân Luận khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá triệu tập để điều tra, truy hỏi đã không khai báo về hành vi phạm tội của tên Hải. 

Xét tính chất và hành vi phạm tội của từng bị cáo, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Vũ Quốc Cường: tử hình; Lê Thanh Hải: 25 năm tù giam; Lê Xuân Luận: 29 tháng tù giam và buộc các bị cáo nói trên phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền gần 150 triệu đồng.