Cháy vẫn rình rập ở các chung cư

(ANTĐ) - Công tác PCCC tại các khu tái định cư, các chung cư ở Hà Nội luôn đặt trong tình trạng báo động. Nhưng qua thực tế cho thấy công tác PCCC tại đây lại bị coi thường và buông lỏng nhất…

Cháy vẫn rình rập ở các chung cư

(ANTĐ) - Công tác PCCC tại các khu tái định cư, các chung cư ở Hà Nội luôn đặt trong tình trạng báo động. Nhưng qua thực tế cho thấy công tác PCCC tại đây lại bị coi thường và buông lỏng nhất…

Hiện trường vụ cháy tòa nhà chung cư 18 tầng JSC 34 ở đường Khuất Duy Tiến- Lê Văn Lương, Hà Nội, xảy ra vào tháng 3-2010.
Hiện trường vụ cháy tòa nhà chung cư 18 tầng JSC 34 ở đường Khuất  Duy Tiến- Lê Văn Lương, Hà Nội, xảy ra vào  tháng 3-2010.

Nhiều tháng trước đây, tại một số khu tái định cư và chung cư ở khu vực quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Có vụ cháy tại chung cư 18 tầng JSC 34 ở đường Khuất Duy Tiến- Lê Văn Lương, Hà Nội đã làm 2 người chết. Bên cạnh đó còn nhiều vụ cháy khác đã gây thiệt hại khá lớn về tài sản…

Sau khi xảy ra một số vụ cháy tại các khu tái định cư, khu chung cư, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý các chung cư đã vào cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng và công tác PCCC tại các khu tái định cư, các chung cư và  phát hiện lỗ hổng trong công tác PCCC tại đây.

Ban quản lý của một số khu tái định cư, chung cư đã đua nhau tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác PCCC, thoát nạn, thoát hiểm cho ngời dân khi xảy ra sự cố tại chung cư…

Nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, thì công tác quản lý, sử dụng và  công tác PCCC tại các khu tái định cư, các chung cư lại bị coi thường và rơi vào tình trạng buôn lỏng.

Bếp đun nằm ở cầu thang thoát nạn tại một tòa nhà tái định cư ở khu Trung Hòa- Nhân Chính, Hà Nội.
Bếp đun nằm ở cầu thang thoát nạn tại một tòa nhà  tái định cư ở khu Trung Hòa- Nhân Chính, Hà Nội.

Nhiều căn hộ ở các tầng của khu tái định cư như khu Nam Trung Yên, Hà Nội được biến thành điểm kinh doanh tạp phẩm, bán hàng ăn. Và ngày càng nhiều căn hộ trở thành văn phòng, trụ sở của có  sở kinh doanh… Còn tầng 1 của tòa nhà thành bãi trông xe máy, điểm gửi ô tô, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt công cộng của người dân và việc PCCC…

Đặc biệt, trong thời gian gần đây mới xảy ra cháy tại tòa chung cư 34 tầng ở khu đô thị mới Trung Hòa- Nhân Chính, đơn vị chức năng tiến hành kiển tra và phát hiện có trên 50 căn hộ được sử dụng làm cơ sở kinh doanh, văn phòng tại đây. Phần lớn các văn phòng, cơ sở kinh doanh này đều sử dụng điện quá công suất, đó là nguyên nhân gây cháy.

Nhưng cho đến nay, đơn vị được giao quản lý khu nhà chung cư này chưa hề phối hợp với Công an phường sở tại, hay đơn vị công an nào để đề xuất việc tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCC, các quy định về PCCC cho người dân sinh sống tại đây…

Vậy, để bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân sinh sống tại các khu  tái định cư, các chung cư cần  phải có quy định bắt buộc và quy trách nhiệm cụ thể cho Ban quản lý của các khu tái định cư, chung cư về công tác PCCC, nhất là trong những ngày cuối năm trời tiết đang rất hanh khô…

Nguyễn Tiến Nam

(Khu tái định cư Nam Trung Yên, Hà Nội)