Cháy kinh hoàng tiệm bọc yên xe máy, 5 người bị thiêu chết

ANTĐ - Lửa bùng phát dữ dội tại một tiệm bọc yên xe máy đã khiến 5 người tử vong.
Vụ việc xảy ra tối 22-12, tại căn nhà 2 tầng, là tiệm may Phong Phú (chuyên may bọc yên xe, nệm...) thuộc địa bàn P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, bất ngờ lửa bùng phát dữ dội tại tầng trệt của tiệm may nói trên. Do căn nhà chứa nhiều nguyên, vật liệu dễ bén lửa khiến đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng sang 2 nhà bên cạnh.

Cháy kinh hoàng tiệm bọc yên xe máy, 5 người bị thiêu chết ảnh 1
Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong


Nhiều người trong căn nhà 2 tầng nói trên không thoát kịp ra ngoài đã bị lửa thiêu chết, cháy đen.

Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy, nhiều người tri hô nhau lấy bình chữa cháy mini để cố tiếp cận hiện trường, tuy nhiên, do căn nhà bùng cháy quá nhanh, khói bốc nghi ngút gây ngạt đã khiến công tác chữa cháy của lực lượng tại chỗ bất thành.

Nhận được tin báo, Sở cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng cùng phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường để ứng cứu. 

Sau gần 2 giờ vật lộn với "bà hỏa" đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Đến 20h30, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 thi thể bị cháy đen trong căn nhà đổ nát. Sau đó, các thi thể được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định trong số 5 nạn nhân tử vong, có 1 trẻ em. Cụ thể các nạn nhân gồm có ông Trần Văn Bên và vợ là bà Trần Thị Thảo (đều 84 tuổi, chủ nhà), con gái là Trần Thị Kim Tuyết (41 tuổi), bé Trần Thị Ánh Tuyết (5 tuổi, con chị Kim Tuyết) và một y tá tên Hà. Thời điểm xảy ra cháy, chị Hà đến châm cứu cho vợ chồng ông Bên.

Đến hơn 22h, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.