Chạy đua “cứu” lúa trong mưa lũ

ANTĐ - Toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn tới hơn 2.500 ha lúa, 200 ha rau màu đang bị ngập úng, chủ yếu tập trung ở vùng thấp trũng.

*Một người chết do mưa lũ

* Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã có một người chết do mưa lũ. Nạn nhân là anh Hoàng Công Trực, 29 tuổi, trú tại thôn Tam Hữu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Anh Trực bị chết đuối khi đang đẩy ghe lúa vượt qua mương thuỷ lợi để đưa vào bờ. Trưa 27-9, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho nạn nhân xấu số.

Tình hình mưa lũ tại Quảng Trị vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh Quảng Trị chỉ mới thu hoạch được khoảng hơn 50% diện tích lúa. Theo báo cáo nhanh từ Ban PCBL và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, đến ngày 27-9, toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn tới hơn 2.500 ha lúa, 200 ha rau màu đang bị ngập úng, chủ yếu tập trung ở vùng thấp trũng.

Huy động tối đa nhân lực để "cứu" lúa bị ngập úng

Ngoài huyện Hải Lăng đã hoàn thành thu hoạch thì các huyện thị còn lại chỉ mới thu hoạch chưa được 50% diện tích. Trước tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, những ngày này nông dân các huyện Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh... đang tích cực huy động tối đa nguồn nhân lực ra đồng gặt lúa chạy lũ để tránh thiệt hại.

Chạy đua “cứu” lúa trong mưa lũ ảnh 2

Cây đổ ngang đường cản trở giao thông

Tại huyện Triệu Phong, từ ngày 21-9 đến nay, dù trời vẫn mưa tầm tã nhưng nông dân nơi đây vẫn tranh thủ ra đồng gặt số diện tích lúa đã bị ngập úng. Tại những cánh đồng ở xã Triệu Sơn, Triệu Trung, Triệu Trạch, Triệu Phước... người dân đã huy động nhân lực và mọi phương tiện như ghe, bè chuối, ruột ô tô... để vận chuyển lúa lên bờ. Nhiều chủ hồ cá, hồ nuôi tôm cũng khẩn trương dùng lưới tre, lưới gấc rào chắn quanh các ao nuôi để tránh bị cuốn trôi do mưa lũ.