Cháu gái cố sát bà ngoại vì không cho mượn tiền trả nợ

ANTĐ - Trong lúc túng quẫn vì cần tiền trả nợ, hỏi mượn bà ngoại nhưng không được, Thúy đã ra tay cố sát bà ngoại mình, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hôm nay (27/10), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1988, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với lý do bị cáo đã tự nguyện rút đơn kháng cáo ngay tại tòa.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy bị TAND tỉnh Long An xử phạt 15 năm tù về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội danh trên là 18 năm tù.

Sau đó bị cáo kháng cáo xin được giảm án. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm lần này, bị cáo đã tự nguyện rút đơn, đồng ý chấp nhận chịu hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy

Theo nội dung bản án, vào ngày 3/1, Thủy đến nhà bà Huỳnh Thị Bẹ (SN 1944, là bà ngoại của Thúy) ở ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc để mượn bà Bẹ 2 triệu đồng về chuộc chiếc xe máy đã cầm trước đó. Nhưng bà Bẹ bảo không có tiền nên Thúy ra về.

Do Thúy biết được trước đây cậu ruột của Thúy (tức con trai bà Bẹ) mỗi lần về nhà đám giỗ đều cho tiền bà Bẹ từ 5-10 triệu đồng nên Thúy biết chắc chắn rằng bà Bẹ có tiền.

Ngày 5/1, Thúy tiếp tục sang nhà bà Bẹ và nảy sinh ý định giết chết bà ngoại để chiếm đoạt tiền. Khi thấy bà Bẹ bị mệt nằm trên giường, Thúy liền leo lên ngồi trên bụng và dùng gối đè lên mặt bà Bẹ.

Bà Bẹ vùng vẫy khiến cả hai ngã xuống nền nhà. Thúy tiếp tục dùng gối đè lên mặt nạn nhân đồng thời vớ lấy cái chày đâm tiêu đập mạnh vùng gáy và mặt bà Bẹ. Bà Bẹ tri hô thì bị Thúy bóp cổ, bịt miệng .

Trong lúc giằng co, bị bà Bẹ cắn trúng tay, Thúy tiếp tục lấy 1 con dao giơ lên định cắt cổ bà Bẹ thì bị người thân trong nhà phát hiện ngăn cản nên Thúy đã bỏ chạy.

Bà Bẹ được con cháu trong gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Long An, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đến ngày 15/1, bà Bẹ đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y kết luận, bà Bẹ tử vong do suy chức năng đa cơ quan vì bệnh lý trong điều kiện sức khỏe suy kiệt. Bà Bẹ bị tác động ngoại lực vào vùng đầu là yếu tố làm cho bệnh lý tiến triển nhanh.

Được biết, trước đó khi cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, Thúy  đem 2 đứa con nhỏ về nhà giao cha mẹ ruột nuôi dưỡng. Còn Thúy sa lầy vào những cuộc ăn chơi lêu lổng nên bị mắc nợ nhiều người.