Cháu bé 7 tuổi bị rớt xuống sông mất tích

ANTĐ - Khoảng 15h, ngày 1-1-2012, lúc đang chơi, cháu Trần Xuân Minh (7 tuổi), học lớp 1 trưởng Tiểu học thị trấn Sông Vệ bị trượt chân rớt xuống Sông Vệ (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) mất tích.
Cháu bé 7 tuổi bị rớt xuống sông mất tích ảnh 1
Xác của nạn nhân được đưa lên bờ để điều tra làm rõ


Sau khi xảy ra vụ việc, CAH Tư Nghĩa, Bộ đội cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cháu Minh, nhưng vì nước lớn, chảy xiết, đến 10h30 sáng ngày 2-1-2012, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xác cháu Minh. Khoảng 11h, ngày 31-12-2011, trên sông Trà Bồng, đoạn dọc bờ kè phía Nam, cách cầu Châu Ổ khoảng 300m, người dân tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã phát hiện một xác nam thanh niên nổ trên mặt nước. Nạn nhân được xác định là Lê Quốc Nam (18 tuổi), ngụ ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh (Bình Sơn). Ông Lê Quí Vĩnh ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh (Bình Sơn), là cha ruột của Nam cho biết: Sau khi học hết lớp 12, Nam không đỗ tốt nghiệp rồi về quê đi chơi. Cách đây ít hôm, Nam đặt xe máy của bạn vào tiệm cầm đồ, ông Vĩnh phải đến chuộc lại. Từ đó đến nay Nam đi biệt tăm. Cơ quan công an huyện Bình Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Lê Quốc Nam.