Châu Âu quyết ngăn chặn động vật ngoại lai

ANTĐ - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 15-4 đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn các loài ngoại lai như thực vật, vật nuôi hay côn trùng du nhập vào các quốc gia thành viên của châu lục này.

Theo dự luật trên, những loài bị cấm sẽ giải quyết phần nào “mối lo ngại của Liên minh châu Âu (EU)”. Ngoài ra, dự luật này còn nêu ra những nhiệm vụ của các nước thành viên trong Liên minh châu Âu trong việc tăng cường phối hợp để giải quyết những mối đe dọa mà một số sinh vật ngoại lai gây ra kể cả về sức khỏe con người, môi trường sống, nền kinh tế.

Các nước thành viên phải xác định được tuyến đường du nhập và lây lan của các sinh vật ngoại lai, thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ và kế hoạch hành động triệt để nhằm đối phó với các loài này… Ước tính, trung bình mỗi năm những sinh vật ngoại lai xâm lấn, du nhập vào châu Âu và đã gây thiệt hại cho châu lục này ít nhất 12 tỷ euro. Tuy đã có 606 phiếu thuận, 36 phiếu chống và 4 phiếu trắng nhưng dự luật này cũng cần phải thông qua Hội đồng Liên minh châu Âu chính  thức phê chuẩn và sau đó mới được áp dụng, thi hành trên toàn châu lục.