Chất lượng có tăng theo giá?

ANTD.VN - Kể từ ngày 1-8, các cơ sở khám chữa bệnh công lập sẽ thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với người không tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tức là không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. 

Đây là các cơ sở khám chữa bệnh công lập tự chủ tài chính gồm chi phí trực tiếp như thuốc men, hóa chất, dịch truyền, vật tư y tế… Mặc dù, lộ trình tăng giá viện phí mới đã được vạch ra, song hàng triệu người không có thẻ BHYT không tránh khỏi “sốc” cùng với những băn khoăn, trăn trở.

Thực ra việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh với những đối tượng không tham gia BHYT đã có sự châm chước, bởi mức tăng giá chỉ ngang bằng mức trước đây của người có BHYT. Như vậy, là đã chiếu cố tới những người nghèo, cận nghèo nhất là những nhóm lao động phi chính thức ở khu vực thành thị. Trong khi đó, Nhà nước đã có chủ trương, chính sách hỗ trợ gia đình chính sách, người có công cũng như người nghèo ở những vùng điều kiện khó khăn… bớt gánh nặng đóng góp BHYT. 

Không ít địa phương, tổ chức xã hội hoặc từ thiện mua thẻ BHYT miễn phí cho các hộ nghèo, coi như “bùa hộ mệnh”. Tuy nhiên, trên thực tế cũng có không ít người có điều kiện nhưng không tham gia BHYT dù là tự nguyện. Chỉ đến khi bệnh nặng hoặc tai nạn mới tìm đến bệnh viện.

Chính vì vậy, việc tăng giá dịch vụ y tế là nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe người dân cũng như thụ hưởng chính sách an sinh xã hội. Hơn thế, việc tính đúng, tính đủ dịch vụ khám chữa bệnh còn có ý nghĩa hết sức quan trọng là nâng cao chất lượng phục vụ của y bác sỹ, cán bộ nhân viên y tế. Điều này có nghĩa lương tâm, thái độ trách nhiệm của người thầy thuốc cũng như đội ngũ nhân viên bệnh viện sẽ được nâng lên vì sự hài lòng của người bệnh. 

Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, song cũng không quên rằng “có thực mới vực được đạo”. Tăng giá viện phí là hợp tình, hợp lý. Câu hỏi luôn được đặt ra là: chất lượng khám chữa bệnh liệu có tăng theo giá viện phí? Câu trả lời mà người dân chờ đợi tùy thuộc vào người thầy thuốc không chỉ khám chữa bệnh, kê đơn mà còn cần có tấm lòng yêu thương, tận tụy vì người bệnh.